Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức gửi thông báo giải thể USAID tới Quốc hội

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu đã chính thức thông báo với Quốc hội nước này về việc giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và chuyển một số chức năng của cơ quan này về trực thuộc Bộ Ngoại giao.

Theo thông báo, quá trình tái cơ cấu sẽ hoàn tất vào ngày 1/7, đồng nghĩa với việc USAID sẽ chính thức chấm dứt hoạt động.

bo ngoai giao my chinh thuc gui thong bao giai the usaid toi quoc hoi hinh 1

USAID cung cấp viện trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, hỗ trợ y tế và đảm bảo an ninh lương thực tại hơn 100 quốc gia. Ảnh: US Embassy New Zealand

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần cáo buộc USAID quản lý kém hiệu quả ngân sách thuế của người dân Mỹ và tài trợ cho các chương trình nước ngoài không mang lại lợi ích trực tiếp cho Mỹ.

Nhiều chuyên gia và nhân viên USAID đã phản đối, cho rằng dù còn tồn tại hạn chế, nhưng cơ quan này đóng vai trò quan trọng trong việc cứu trợ nhân đạo và củng cố quyền lực mềm của Mỹ trên thế giới.

Ngay trong những tuần đầu tiên sau khi nhậm chức hồi tháng 1, chính quyền ông Trump đã tìm cách giải thể USAID và đóng băng gần như toàn bộ các khoản viện trợ nước ngoài để rà soát lại các chương trình này.

Kể từ đó, hàng nghìn nhân viên USAID đã bị sa thải hoặc buộc phải nghỉ việc, hàng tỷ USD hợp đồng viện trợ bị hủy bỏ. Theo một thông báo khác của USAID gửi Quốc hội, chỉ còn chưa đầy 900 nhân viên làm việc tại cơ quan này tính đến tuần trước.

Việc cắt giảm quy mô nhanh chóng của USAID đã dẫn đến nhiều vụ kiện từ các tổ chức cứu trợ và chính nhân viên cơ quan này. Một số nhân viên kể lại rằng họ đã phải vật lộn để trở về từ các nhiệm vụ nước ngoài mà không được hoàn trả chi phí.

Trong một thông báo nội bộ gửi đến các nhân viên USAID còn lại, Jeremy Lewin, đại diện Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ (DOGE) và là quan chức cấp cao của USAID, tuyên bố việc giải thể này sẽ "cải thiện đáng kể hiệu quả, trách nhiệm, tính nhất quán và tác động chiến lược trong việc triển khai các chương trình viện trợ nước ngoài - cho phép quốc gia và Tổng thống có một tiếng nói thống nhất trong các vấn đề đối ngoại".

Cao Phong (theo CNBC, NYT, CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: