Bộ Ngoại giao Nga: Vụ ám sát Tướng Kirillov có thể có 'sự tiếp tay của phương Tây'

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mô tả vụ ám sát Trung tướng Igor Kirillov, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Bảo vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học của Nga có thể thực hiện được nhờ "sự tiếp tay của phương Tây" cho Ukraine.

"Một vụ tấn công khủng bố khác đã xảy ra. Tướng Igor Kirillov và phụ tá của ông đã bị giết theo cách có kế hoạch, bị giết trước một tòa nhà chung cư vào thời điểm mọi người đang đi làm, trẻ em đang đến trường hoặc đến trường mẫu giáo", bà viết trên Telegram.

Theo nhà ngoại giao này, vụ tấn công khiến Tướng Kirillov - người đứng đầu cơ quan phòng thủ hạt nhân của Nga - là "sự tiếp nối và phát triển của vòng xoáy tiếp tay của phương Tây" dành cho Ukraine.

bo ngoai giao nga vu am sat tuong kirillov co the co su tiep tay cua phuong tay hinh 1

Hiện trường vụ tấn công khủng bố. Ảnh: Internet

Trong khi đó, Phó Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky cho biết Nga sẽ nêu vấn đề về vụ tấn công khủng bố này tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà nước này đã yêu cầu vào ngày 20 tháng 12.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ nêu vấn đề về vụ tấn công khủng bố nhằm vào Igor Kirillov tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 20 tháng 12, cuộc họp sẽ tập trung vào vấn đề cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine và tác động của chúng đến triển vọng giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine", ông viết trên kênh Telegram của mình.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trước đó cho biết chính quyền Kiev đã thừa nhận vai trò của mình trong việc lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào Trung tướng Kirillov. Phía Ukraine cũng đã xác nhận thông tin này.

Vào sáng ngày 17 tháng 12, một thiết bị nổ được cài trong một chiếc xe tay ga đã phát nổ gần lối vào của một tòa chung cư trên Đại lộ Ryazansky ở Moscow. Ông Kirillov, 54 tuổi, và trợ lý của ông đã thiệt mạng trong vụ nổ này.

Hoàng Anh (MFA, TASS, GI)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: