"Bó tay" vì một người ngang nhiên xây dựng không phép, Chủ tịch phường "cầu cứu" thị xã

Thứ hai, 29/11/2021 14:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch phường Tân Phước Khánh phải xin hỗ trợ từ thị xã Tân Uyên để xử lý việc ông T.T.V. lôi kéo nhiều người chống đối đoàn kiểm tra của phường về xây dựng không phép.

UBND phường Tân Phước Khánh đã có văn bản gửi UBND thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) để kiến nghị, hỗ trợ kiểm tra vi phạm đối với khu đất của ông T.T.V. tại khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh.

bo tay vi mot nguoi ngang nhien xay dung khong phep chu tich phuong cau cuu thi xa hinh 1

Khu nhà xây dựng không phép trên đất nông nghiệp của ông V.

Theo lãnh đạo phường này, năm 2012, ông V. xây dựng nhà ở liền kề nhưng chưa lập các thủ tục về đất đai xây dựng theo quy định trên thửa đất nông nghiệp số 18, tờ bản đồ số 15. Cơ quan chức năng đã ngăn chặn theo công văn số 203/BC-UBND thị xã Tân Uyên ngày 5/9/2016 vì có dấu hiệu phân lô bán nền.

Tháng 12/2020, UBND phường đã báo cáo thị xã Tân Uyên, Thanh tra Sở Xây dựng, Phòng Quản lý đô thị xin ý kiến chỉ đạo, hỗ trợ phường xử lý trường hợp cố tình xây dựng của ông V. về vi phạm phân lô bán nền tại khu phân lô hiện hữu.

Tuy nhiên, lợi dụng tình hình dịch bệnh, ông V. tiếp tục xây dựng thêm 10 căn nhà trong khu phân lô hiện hữu tại thửa đất nông nghiệp trên.

Đến ngày 16/11/2021, UBND phường đã huy động lực lượng gồm phối hợp Đội trật tự đô thị thị xã Tân Uyên kiểm tra và lập biên bản yêu cầu ông V. ngưng ngay việc thi công xây dựng công trình nhưng người này không chấp hành, lôi kéo nhiều thanh niên chống đối đoàn kiểm tra và tiếp tục xây dựng để hoàn thiện công trình.

Đối với hành vi xây dựng của ông V. là rất nghênh ngang, thách thức, gây mất an ninh trật tự tại khu vực và gây khó khăn khi lực lượng kiểm tra.

Do vậy, nhằm thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, UBND phường Tân Phước Khánh kiến nghị UBND thị xã Tân Uyên, Phòng Quản lý đô thị phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm đối với thửa đất nêu trên.

Trường Nguyên

Tin khác

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản
Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản