Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc công du tới Myanmar và Thái Lan

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã khởi động chuyến công du bốn ngày tới các nước Đông Nam Á vào thứ Tư (14/8), với chuyến thăm Myanmar và sau đó tới Thái Lan tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong-Lancang (LMC) lần thứ chín.

Chuyến thăm Myanmar của ông Vương Nghị, chuyến thăm cấp cao nhất của Trung Quốc kể từ tháng 5 năm ngoái, diễn ra sau chuyến đi của đặc phái viên Đặng Tích Quân tới Naypyidaw vào tuần trước để gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Min Aung Hlaing.

bo truong ngoai giao trung quoc cong du toi myanmar va thai lan hinh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: mfa.gov.cn

Trong tuyên bố trước chuyến thăm của ông Vương Nghị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: "Trung Quốc tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, ủng hộ nỗ lực của Myanmar nhằm duy trì ổn định…".

Trung Quốc vẫn lo ngại sâu sắc rằng cuộc giao tranh ở miền bắc Myanmar có thể lan sang biên giới nước này. Đầu năm nay, Bắc Kinh đã phản đối sau khi 5 người ở thị trấn Nansan thuộc tỉnh Vân Nam bị thương do đạn pháo bắn qua biên giới.

Tuần trước, Thiếu tướng Zaw Min Tun đã xác nhận rằng ba chỉ huy quân sự cấp cao của Myanmar, đã bị "bọn phiến quân khủng bố bắt giữ".

Cuộc giao tranh mới đã trở thành vấn đề chính tại cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào tháng trước, với "mối quan ngại sâu sắc về sự leo thang".

Ngày 12/8, Liên hợp quốc lên án "xu hướng đáng lo ngại sâu sắc" về tình trạng bạo lực gia tăng ở Myanmar, đặc biệt là ở bang Shan và Rakhine trên biên giới với Bangladesh.

Sau chuyến thăm Myanmar, ông Vương Nghị sẽ tới Thái Lan để đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao LMC lần thứ chín. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, LMC là một loại hình cơ chế hợp tác khu vực sáng tạo giữa Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam với sự hợp tác, tham vấn và lợi ích chung.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2016, cơ chế này đã mang lại những kết quả khả quan, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế và xã hội của 6 nước Mekong-Lancang và mang lại những lợi ích cho người dân của các nước.

Ngọc Ánh (theo SCMP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: