(CLO) Những biến động kéo dài tại Trung Đông trong nhiều năm qua, đặc biệt sau vòng đối đầu quân sự Mỹ - Israel với Iran từ năm 2025, đang làm thay đổi sâu sắc tư duy an ninh của các quốc gia vùng Vịnh.
(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, quân đội phải nhìn xa hơn, chuẩn bị sớm hơn, tham mưu sâu hơn; không chỉ dự báo về quân sự, quốc phòng mà cả tác động về kinh tế - xã hội, ngoại giao nói chung; nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để đất nước bị bất ngờ chiến lược, không để sự kiện bên ngoài chuyển hóa thành khủng hoảng trong nước.
(CLO) Chính phủ đã thông qua đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng vào Chương trình lập pháp năm 2026 theo đề nghị của Bộ Quốc phòng.
(CLO) Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết xây dựng và nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng do Bộ Quốc phòng trình.
(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hệ thống thể chế, pháp luật phải được rà soát tổng thể, luật pháp phải gần gũi với thực tiễn, thậm chí cần “đi trước” để kiến tạo phát triển chứ không phải chờ sự việc xảy ra rồi mới quy định để "bịt" lại lỗ hổng.
(CLO) Một chiếc tiêm kích F-16 thuộc Lực lượng Không quân Thổ Nhĩ Kỳ vừa gặp sự cố và rơi xuống khu vực tỉnh Yalova. Rất may phi công đã kịp thời phóng dù thoát hiểm an toàn trước khi máy bay va chạm với mặt đất.
(CLO) Na Uy dự kiến tiếp tục hỗ trợ Ukraine 85 tỷ krona Na Uy (khoảng 9,2 tỷ USD) trong năm tài chính 2027, tương đương mức viện trợ được phân bổ cho năm 2026, theo Chính phủ Na Uy cho biết ngày 23/8.
(CLO) Nga cảnh báo bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào được triển khai tại Ukraine nhằm cản trở các nỗ lực hướng tới một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột sẽ bị Nga coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.
(CLO) Theo khảo sát của Viện Cải cách, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Đảng Cải cách Hàn Quốc, gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ việc mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc sang phụ nữ, trong bối cảnh quân đội nước này đối mặt tình trạng thiếu hụt tân binh do tỷ lệ sinh giảm mạnh.
(CLO) Lần đầu tiên trong những năm gần đây, Đan Mạch đã đưa các binh sĩ nghĩa vụ tới Greenland trong nỗ lực tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực, giữa lúc Mỹ liên tục gây sức ép về vấn đề hòn đảo tự trị này.