Bộ trưởng Quốc phòng của 12 quốc gia lên án quân đội Myanmar

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng của 12 quốc gia hôm Chủ nhật (28/3) đã lên án quân đội Myanmar vì việc trấn áp mạnh mẽ nhằm vào người biểu tình, một ngày sau khi ít nhất 114 người thiệt mạng gồm cả trẻ em, trong ngày đẫm máu nhất kể từ cuộc đảo chính hồi đầu tháng Hai ở quốc gia Đông Nam Á này.
114 người đã thiệt mạng sau các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Myanmar ngày 27/3 - Ảnh: Reuters

114 người đã thiệt mạng sau các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Myanmar ngày 27/3 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Số người thiệt mạng trong "ngày biểu tình đẫm máu" ở Myanmar đã lên tới 114 người

Hơn 60 người biểu tình thiệt mạng trong ngày thứ Bảy đẫm máu ở Myanmar

Quân đội Myanmar tổ chức duyệt binh trong bối cảnh biểu tình căng thẳng

Các Bộ trưởng Quốc phòng đồng loạt lên tiếng

Bộ trưởng Quốc phòng của 12 nước bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Canada, Đức, Hy Lạp, Ý, Đan Mạch, Hà Lan và New Zealand đã ký vào tuyên bố chung hôm Chủ nhật (28/3), để lên án quân đội Myanmar.

"Một quân đội chuyên nghiệp tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về ứng xử và có trách nhiệm bảo vệ - không làm tổn hại - những người mà nó phục vụ", tuyên bố chung cho biết. “Chúng tôi kêu gọi các lực lượng vũ trang Myanmar ngừng bạo lực và nỗ lực để khôi phục sự tôn trọng và tín nhiệm đối với người dân Myanmar mà lực lượng này đã đánh mất qua các hành động của mình”.

Sự lên án chung hiếm hoi được đưa ra khi lực lượng an ninh Myanmar giết chết ít nhất 114 người vào thứ Bảy (27/3), trong một cuộc đàn áp mà một điều tra viên của Liên Hợp Quốc gọi là "giết người hàng loạt". Trong các trường hợp tử vong được báo cáo, có cả một số trẻ em dưới 16 tuổi.

Bất chấp nguy hiểm, các cuộc biểu tình một lần nữa được tổ chức tại Yangon và Mandalay vào Chủ nhật (28/3), hai thành phố lớn nhất của đất nước, cũng như nhiều nơi khác. Một số cuộc biểu tình tiếp tục đối mặt với hành động mạnh mẽ từ lực lượng cảnh sát.

Trong một bài đăng trên Facebook, Ủy ban Tổng đình công Quốc gia (GSCN), một trong những nhóm phản đối chính, bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đã thiệt mạng, nói rằng: “Chúng tôi xin kính chào những anh hùng đã hy sinh trong cuộc cách mạng này”. Họ nói thêm, "Chúng ta phải chiến thắng cuộc cách mạng này".

Cũng trong “ngày Thứ Bảy đẫm máu”, một số cuộc giao tranh nghiêm trọng đã xảy giữa quân đội và các nhóm vũ trang dân tộc kiểm soát các vùng lãnh thổ của đất nước.

Một nhóm xã hội dân sự cho biết hôm Chủ nhật (28/3), máy bay phản lực quân sự đã giết chết ít nhất ba người trong một cuộc đột kích vào một ngôi làng do một nhóm vũ trang thuộc dân tộc thiểu số Karen kiểm soát, sau khi phe Liên minh Quốc gia Karen trước đó cho biết họ đã tấn công một đồn quân đội Myanmar gần biên giới Thái Lan, làm chết 10 người trong đó có một sỹ quan cấp tá.

Số người chết tăng vọt sau các cuộc biểu tình xảy ra vào Ngày Lực lượng Vũ trang Myanmar đã thu hút sự chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào quân đội từ cộng động quốc tế - Ảnh: Reuters

Số người chết tăng vọt sau các cuộc biểu tình xảy ra vào Ngày Lực lượng Vũ trang Myanmar đã thu hút sự chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào quân đội từ cộng động quốc tế - Ảnh: Reuters

'Ngày kinh hoàng’ và không thể diễn tả nỗi đau

Bạo lực nghiêm trọng xảy ra khi quân đội Myanmar hôm thứ Bảy (27/3) tổ chức một cuộc diễn hành nhân Ngày Lực lượng Vũ trang hàng năm.

Thượng tướng Min Aung Hlaing, người lãnh đạo cuộc đảo chính, phát biểu trong cuộc duyệt binh ở Naypyidaw rằng quân đội sẽ bảo vệ người dân và phấn đấu cho dân chủ. Vị tướng này đã phế truất chính phủ được bầu của bà Aung San Suu Kyi, cáo buộc gian lận trong một cuộc bầu cử giúp đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà tiếp tục nắm quyền vào tháng 11 năm ngoái.

Phái đoàn của Liên minh châu Âu tới Myanmar cho biết rằng Ngày Lực lượng Vũ trang Myanmar lần thứ 76 “sẽ mãi được khắc ghi là một ngày của khủng bố và nhục nhã”. Họ nói thêm: “Việc giết hại dân thường không có vũ khí, bao gồm cả trẻ em, là những hành động không thể chối cãi”.

Đại sứ Hoa Kỳ Thomas Vajda trong một tuyên bố cho biết "lực lượng an ninh đang sát hại thường dân không vũ trang". Ông viết: “Đây không phải là những hành động của quân đội hay lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp. Người dân Myanmar đã nói rõ ràng rằng: họ không muốn sống dưới sự thống trị của quân đội”.

Báo cáo viên đặc biệt của LHQ Tom Andrews cho biết đã đến lúc thế giới phải hành động - nếu không thông qua Hội đồng Bảo an LHQ thì thông qua một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp quốc tế. Ông nói rằng chính phủ quân sự nên bị cắt khỏi các nguồn tài trợ, chẳng hạn như nguồn thu từ dầu khí và quyền tiếp cận vũ khí.

Số người chết ở Myanmar đang tăng đều đặn khi chính quyền quân sự ngày càng mạnh tay hơn trong việc trấn áp những người phản đối cuộc đảo chính ngày 1/2. Cho đến thứ Sáu (26/3), Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị cho biết họ đã xác minh được 328 người chết trong cuộc đàn áp hậu đảo chính. Hơn 2.400 người đang bị giam giữ.

Cổng thông tin Myanmar Now cho biết, 114 người thiệt mạng hôm thứ Bảy (27/3), trong đó có ít nhất 40 người thiệt mạng ở Mandalay và ít nhất 27 người thiệt mạng ở cố đô Yangon, bao gồm một bé gái 13 tuổi ở thành phố Mandalay và một cậu bé 13 tuổi ở vùng trung tâm Sagaing.

Mặc dù cộng đồng quốc tế đã làm nhiều cách để kêu gọi và tác động vào quân đội Myanmar nhằm làm giảm hành động bạo lực, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sự nhượng bộ từ các tướng lĩnh Myanmar khi các vụ bạo lực với người biểu tình vẫn tiếp diễn. 

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: