Bộ trưởng quốc phòng Shoigu cáo buộc NATO đưa quân tới sát biên giới Nga

Chủ nhật, 24/10/2021 08:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy (23/10) cáo buộc NATO đang dần tập hợp lực lượng gần biên giới của Nga và không sẵn sàng thảo luận về an ninh châu Âu với Moscow theo các điều kiện bình đẳng, hãng tin Interfax đưa tin.

Bình luận của ông Sergey Shoigu là dấu hiệu mới nhất cho thấy căng thẳng gia tăng giữa Nga và NATO sau khi các bộ trưởng quốc phòng từ liên minh phương Tây đồng ý một kế hoạch mới vào hôm thứ Năm (21/10), để phòng thủ trước bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào của Nga trên nhiều mặt trận.

bo truong quoc phong shoigu cao buoc nato dua quan toi sat bien gioi nga hinh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tham dự lễ khai mạc Diễn đàn quân sự-kỹ thuật quốc tế "Army-2021" tại Trung tâm Triển lãm và Đại hội Patriot ở Vùng Moscow - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Đức mô tả kế hoạch này là "cách răn đe", nhưng Điện Kremlin hôm thứ Sáu (22/10) cho biết kế hoạch này cho thấy Moscow đã đúng khi cắt đứt quan hệ với NATO.

Nga đã đóng cửa phái bộ ngoại giao của mình với NATO và phái bộ của liên minh tại Moscow trong tuần này sau khi NATO trục xuất 8 người Nga bị cáo buộc làm gián điệp.

"NATO đang dần tập hợp lực lượng gần biên giới của chúng tôi trong bối cảnh Nga kêu gọi răn đe quân sự", Interfax dẫn lời ông Shoigu cho biết trong một tuyên bố, nhưng không cho biết chi tiết.

"Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer phải biết thực sự rõ ràng rằng một điều tương tự đã kết thúc như thế nào đối với Đức và châu Âu", ông nói thêm trong một đề cập rõ ràng về Thế chiến thứ hai.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu nói rằng an ninh ở châu Âu phải tương hỗ và không được xâm phạm lợi ích của Nga.

Ông nói: “Nhưng chính NATO vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc đối thoại bình đẳng về vấn đề này. Hơn nữa, việc thực hiện kế hoạch 'răn đe' của NATO ở Afghanistan đã kết thúc trong một thảm họa, mà cả thế giới hiện đang phải đối phó".

Quan hệ Nga - EU căng thẳng

Quan hệ giữa Nga và EU đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 từ một cuộc trưng cầu dân ý, EU và Mỹ đã nhiều lần phải đối, tuyên bố ủng hộ Ukraine, đồng thời áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Nga.

Động thái hỗ trợ quân sự đối của Mỹ và các quốc gia phương tây đã dẫn đến căng thẳng khi Nga đưa hàng chục nghìn quân tiến sát biên giới Ukraine để tiến hành tập trận, dẫn đến lo ngại về một nguy cơ chiến tranh.

Trong một tuyên bố trước Hội đồng Liên bang hồi tháng 4, Tổng thống Putin đã cảnh báo về một “lằn ranh đỏ” trong các mối quan hệ, giữa bối cảnh Nga đang gia tăng căng thẳng với phương Tây về vấn đề Ukraine, các lệnh trừng phạt chống Nga và mối quan hệ bất ổn giữa Moscow và Washington.

Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng thống Putin cũng đã nói rằng, sự ủng hộ quân sự của các nước phương tây đối với Ukraine gây bất ổn cho Nga, trong khi một quan chức hàng đầu của Nga nói rằng việc Ukraine gia nhập NATO, nếu có thể, chính là “lằn ranh đỏ” của Nga.

Theo đó, “cương quyết, nhanh chóng và cứng rắn”, sẽ là phản ứng của Nga chống lại bất kỳ quốc gia nào cố gắng “vượt qua lằn ranh đỏ” mà ông Vladimir Putin cảnh báo. 

Phan Nguyên (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h