Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói tránh các liên minh 'giống NATO' ở châu Á - Thái Bình Dương

“Về bản chất, những nỗ lực thúc đẩy liên minh kiểu NATO ở châu Á - Thái Bình Dương là một cách bắt cóc các nước trong khu vực và phóng đại xung đột và đối đầu, điều sẽ chỉ đẩy châu Á - Thái Bình Dương vào vòng xoáy tranh chấp và xung đột”, ông Lý Thượng Phúc tuyên bố.

bo truong quoc phong trung quoc noi tranh cac lien minh giong nato o chau a thai binh duong hinh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc phát biểu tại Đối thoại Shangri-La về tình hình an ninh khu vực vào ngày 4 tháng 6 năm 2023. Ảnh: Reuters

Ông Lý Thượng Phúc không nêu tên bất kỳ quốc gia nào trong phát biểu trên của mình, song được cho rằng nhắm đến Mỹ. Hiện, Mỹ đang là thành viên của một số liên minh quân sự tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, như AUKUS cùng với Úc và Anh hay nhóm QUAD gồm Úc, Ấn Độ và Nhật Bản.

Ông Lý Thượng Phúc cho rằng các vấn đề quốc tế nên được giải quyết bởi tất cả các quốc gia thông qua tham vấn chứ không phải do một hoặc một vài quốc gia ra lệnh. "Trung Quốc luôn ủng hộ và luôn cam kết cải thiện công lý và bình đẳng trên thế giới, đồng thời kiên quyết duy trì hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm…", ông nói thêm.

Trong bài phát biểu của mình, ông Lý Thượng Phúc cho biết thế giới đủ lớn để Trung Quốc và Mỹ cùng phát triển: “Trung Quốc và Mỹ có các hệ thống khác nhau... Tuy nhiên, điều này không nên ngăn cản hai bên tìm kiếm những điểm chung và lợi ích chung để phát triển quan hệ song phương và củng cố hợp tác”.

Ông nhấn mạnh rằng: "Không thể phủ nhận rằng một cuộc xung đột hoặc đối đầu nghiêm trọng giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ là một thảm họa ngoài khả năng chịu đựng đối với thế giới".

Sau bài phát biểu của ông Lý Thượng Phúc, nhà ngoại giao kỳ cựu Trung Quốc Thôi Thiên Khải, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, đã kêu gọi Mỹ giảm bớt việc triển khai quân sự gần Trung Quốc, như một tiền đề để hai cường quốc nối lại các cuộc đàm phán quốc phòng cấp cao.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang rất căng thẳng vì một loạt vấn đề, bao gồm các vấn đề ở đảo Đài Loan mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình, các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông và nhiều cuộc chiến công nghệ và thương mại khác giữa hai nước; cũng như vụ việc Mỹ bắn rơi khinh khí cầu của Trung Quốc gần đây.

Hoàng Anh (theo Tân Hoa Xã, Reuters)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: