Boeing mất hàng tỷ đô la vốn hoá sau tai nạn máy bay Hàn Quốc

(CLO) Cổ phiếu của hãng sản xuất máy bay Boeing tiếp tục lao dốc sau thảm họa hàng không tại Hàn Quốc hôm Chủ nhật vừa qua khiến 179 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã làm bốc hơi hàng tỷ đô la khỏi giá trị vốn hóa thị trường của hãng này, vốn đã đối mặt với nhiều thách thức trong năm qua.

boeing mat hang ty do la von hoa sau tai nan may bay han quoc hinh 1

Ảnh minh hoạ giá cổ phiếu Boeing tụt dốc. Nguồn: AI

Khi thị trường Mỹ mở cửa vào thứ Hai, cổ phiếu của Boeing giảm thêm 4,21 USD, tương đương 2,3%, đóng cửa ở mức 176,55 USD/cổ phiếu. Tính từ đầu năm, giá cổ phiếu của hãng đã giảm hơn 30%, chủ yếu do các vấn đề liên quan đến sản xuất, gián đoạn chuỗi cung ứng và đình công tại các cơ sở sản xuất.

Thảm họa ở Hàn Quốc càng làm gia tăng áp lực lên Boeing, khi mẫu máy bay 737-800 gặp nạn tại sân bay quốc tế Muan. Quyền Tổng thống Hàn Quốc, ông Choi Sang-mok, đã yêu cầu tiến hành kiểm tra an toàn khẩn cấp đối với toàn bộ hoạt động hàng không dân dụng trong nước.

Hiện nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, đã xuất hiện nhiều suy đoán liên quan đến khả năng trục trặc kỹ thuật của hệ thống bánh đáp, vốn có vai trò quan trọng trong quá trình hạ cánh an toàn.

Chiếc Boeing 737-800 của Jeju Air đã không thể bung bánh đáp trước khi tiếp đất, khiến máy bay trượt khỏi đường băng, va chạm với tường bê tông và bốc cháy. Đây là thảm kịch hàng không lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc, làm 179 người thiệt mạng và chỉ hai người sống sót.

Quyền Tổng thống Choi Sang-mok tuyên bố: "Sự cố này là hồi chuông cảnh tỉnh về an toàn hàng không. Chính phủ sẽ rà soát toàn diện hệ thống vận hành và áp dụng các biện pháp cải cách mạnh mẽ để tránh tái diễn thảm kịch tương tự".

Về phía Boeing, hãng cho biết đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Hàn Quốc và cam kết hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, sự cố này đã giáng một đòn nặng nề vào uy tín của hãng, vốn đã chịu nhiều chỉ trích liên quan đến các dòng máy bay trước đó như 737 Max.

Thảm họa tại Muan không chỉ tác động đến Boeing mà còn làm nổi bật những thách thức đang đối mặt với toàn ngành hàng không, từ vấn đề an toàn, gián đoạn chuỗi cung ứng đến áp lực từ các cuộc đình công.

Các chuyên gia cho rằng, việc cải tổ và nâng cấp hệ thống an toàn sẽ là ưu tiên hàng đầu để khôi phục niềm tin của công chúng vào ngành hàng không. Đồng thời, các nhà sản xuất máy bay lớn như Boeing cần nhanh chóng giải quyết các vấn đề nội tại để duy trì vị thế trên thị trường.

Hồng Hạnh (theo Ibc, thetimes)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: