Bolivia chấm dứt trợ giá, giá xăng dầu tăng hơn 2 lần

(CLO) Giá dầu diesel và giá xăng tại Bolivia đã tăng hơn 2 lần, sau khi chính quyền nước này chấm dứt trợ giá nhiên liệu.

Chính quyền Bolivia của Tổng thống Rodrigo Paz - người vừa nhậm chức tháng trước - đang thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc.

Hôm 17/12, Chính phủ Bolivia đã tuyên bố chấm dứt chính sách trợ giá nhiên liệu tồn tại từ năm 2006, xem đây là bước đi đầu tiên quan trọng trong chiến lược bình ổn.

Trong bài phát biểu toàn quốc, Tổng thống Bolivia Paz nhấn mạnh: "Điều này không có nghĩa là Chính phủ từ bỏ, mà có nghĩa là trật tự, công lý; sự tái phân phối thực sự, rõ ràng và minh bạch". Quyết định này đã gây chấn động thị trường.

g8amdemxuaaddk8.jpeg
Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz phát biểu toàn quốc hôm 17/12. Ảnh: X/LaRazon_Bolivia

Ngay lập tức, giá dầu diesel và giá xăng tại quốc gia này đã tăng hơn 2 lần, lên khoảng 1,43 USD/lít dầu diesel và 1,02 USD/lít xăng cao cấp. Tuy gây sốc về giá, chiến lược của Chính phủ Bolivia không dừng lại ở việc điều chỉnh giá cả mà còn hướng đến giải quyết tận gốc vấn đề bất ổn nguồn cung.

Việc dỡ bỏ trợ giá ban đầu sẽ áp dụng ngay cho lĩnh vực nông nghiệp và kinh doanh - những ưu tiên được xác định trước đó. Để khắc phục tình trạng thiếu hụt, chính phủ Bolivia sẽ cho phép nhập khẩu trực tiếp dầu diesel, giảm áp lực cho công ty dầu khí nhà nước YPFB.

Về lộ trình, Bộ trưởng Dầu khí và Gas Mauricio Medinaceli cho biết giá mới sẽ được cố định trong sáu tháng, nhưng vẫn mở khả năng điều chỉnh tiếp theo nếu cần.

Các cải cách này được đưa ra trong bối cảnh Bolivia đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Tổng thống Paz thừa nhận kế thừa một "nền kinh tế trong tình trạng hỗn loạn", và mỗi biện pháp tài khóa đều tiềm ẩn rủi ro chính trị.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: