Boong ke thời Đức Quốc xã trở thành tổ hợp khách sạn và giải trí ở Đức

(CLO) Boong ke St. Pauli ở thành phố Hamburg, Đức cao tới 58 mét - tuy chỉ cao hơn Tháp nghiêng Pisa một chút nhưng lại nặng hơn đáng kể và là nơi đã thống trị bầu trời thành phố suốt 80 năm.

Được xây dựng theo lệnh của trùm phát xít Adolf Hitler, đây là chứng tích của thời kỳ đen tối Đức Quốc xã. Tuy nhiên, “khối bê tông” này hiện đã được tái sinh một cách đáng kinh ngạc.

Boong ke ở St. Pauli vừa mở cửa trở lại với diện mạo mới, bao gồm hai nhà hàng, khách sạn Hard Rock, quầy bar thiết kế theo hình kim tự tháp và một khu vườn tràn ngập cây xanh trên tầng thượng.

Khách sạn REVERB của Hard Rock rất thích hợp cho Hamburg, thành phố có lịch sử âm nhạc đầy ấn tượng và cũng là nơi nhóm The Beatles bắt đầu sự nghiệp ca hát của họ vào đầu những năm 1960.

Khu phố Karoviertel, nơi có boong ke giống một chiếc pháo đài, nằm trong khu vực mát mẻ với những quán cà phê và cửa hàng cổ điển, cùng với hộp đêm Knust được cải tạo từ một lò mổ.

boong ke thoi duc quoc xa tro thanh to hop khach san va giai tri o duc hinh 1

Boong ke Hamburg thời chiến của Đức Quốc xã ở Hamburg, Đức, đã được xây thành khách sạn, khu phức hợp giải trí và công viên trên sân thượng. Ảnh: The Guardian

Khối bê tông xù xì trở trở thành khách sạn xanh và hiện đại

Khách sạn REVERB gồm 134 phòng, chi phí dao động từ 180 euro cho phòng thường với các tiện nghi như TV 55 inch và trợ lý ảo Alexa, đến 269 euro cho phòng cao cấp hơn có view toàn cảnh thành phố.

Khách sạn cũng có những tiện ích như tự nhận phòng, các công nghệ hiện đại và cả không gian làm việc.

Tuy nhiên, bạn không cần phải là khách của khách sạn để sử dụng các dịch vụ nơi đây. Ở tầng trệt, họ có quán cà phê và quầy bar hay cửa hàng cho những ai muốn mua sản phẩm lưu niệm.

Nhà hàng La Sala - tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là phòng khách - có tầm nhìn tuyệt đẹp trên tầng năm và có thực đơn đa dạng với các món ăn trên toàn thế giới.

Cuối cùng, khu vườn Green Beanie và quầy bar trên tầng thượng với lối đi vòng quanh tòa nhà, nơi người dân có thể tự do tham quan.

Nơi kể những câu chuyện lịch sử

Boong ke Hamburg là một trong tám tháp phòng không - boong ke phòng không trên mặt đất, được sử dụng làm nơi trú ẩn không kích - được Đức xây dựng sau cuộc không kích của Anh vào Berlin năm 1940.

Lịch sử của boong ke Hamburg rất nặng nề, nhưng “khối bê tông” khổng lồ nặng 76.000 tấn với bức tường dày 2,5 mét không thể dễ dàng bị phá bỏ hay phớt lờ.

Tháp phòng không duy nhất bị phá hủy hoàn toàn là một tháp ở sở thú Berlin, trong khi những tháp khác nằm ở những khu vực đông dân cư, sử dụng chất nổ là mối nguy hiểm quá lớn.

boong ke thoi duc quoc xa tro thanh to hop khach san va giai tri o duc hinh 2

Nhà hàng Sala trên tầng năm với tầm nhìn toàn cảnh thành phố. (Ảnh: Ulrich Perrey /Getty Images)

Anita Engels, từ hiệp hội khu phố Hilldegarden, nói với AFP: “Ý tưởng nâng cao tòa nhà bằng cây xanh sẽ giúp tòa nhà khổng lồ sót lại từ chế độ độc tài Đức Quốc xã này gì đó yên bình và tích cực”.

Hiệp hội đã giúp tạo nên chương mới cho lịch sử tòa tháp phòng không Hamburg bằng cách thu thập lời khai từ những người từng sống trong hầm thời chiến, cũng như hồ sơ của hàng trăm người lao động đã xây dựng tòa nhà.

Triển lãm tại tầng một kể lại toàn bộ câu chuyện về lịch sử nơi đây.

Hà Trang (theo AFP, CNN)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: