(CLO) Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đang bị chỉ trích vì bán áo phông kỷ niệm Thế vận hội Berlin 1936, sự kiện từng bị Đức Quốc xã lợi dụng để tuyên truyền.
(CLO) Một tài liệu lịch sử mới được công bố hé lộ sự tàn bạo kinh hoàng của Đức Quốc xã trên đảo Alderney trong Thế chiến II: lính SS giải trí bằng cách hành quyết tù nhân vào mỗi cuối tuần.
(CLO) Hôm 11/5, Tòa án Tối cao Argentina thông báo phát hiện hàng chục hộp tài liệu liên quan đến chế độ Đức Quốc xã, bị chính quyền tịch thu trong Thế chiến II, tại hầm lưu trữ của tòa án.
(CLO) Edgar Feuchtwanger từng sống đối diện nhà Adolf Hitler khi còn là một cậu bé Do Thái, chứng kiến những ký ức không thể phai mờ kéo dài suốt một thế kỷ.
(CLO) Hình ảnh Elon Musk chào theo kiểu gây tranh cãi trong bài phát biểu hôm 20/1 đã được chiếu lên nhà máy Gigafactory của Tesla ở Berlin. Màn hình hiển thị cử chỉ của Musk cùng với dòng chữ "Heil Tesla" - từ ngữ ám chỉ có liên quan đến Đức Quốc xã.
(CLO) Tỷ phú công nghệ Elon Musk đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi thực hiện động tác tay bị cho là giống kiểu chào Đức Quốc xã trong một bài phát biểu mừng lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump.
(CLO) Chính phủ Ý vừa bồi thường 800.000 euro cho gia đình của một nạn nhân có tên Metello Ricciarini trong vụ thảm sát dân thường do quân phát xít Đức thực hiện tại Tuscany vào năm 1944.
(CLO) Cảnh sát Argentina đã bắt giữ một người đàn ông ở Buenos Aires vì sở hữu một số lượng lớn vũ khí cổ của Đức Quốc xã được trang trí bằng biểu tượng của Đệ tam Đế chế từ chế độ của trùm phát xít Adolf Hitler.
(CLO) Các dự báo cho thấy Đảng Alternative for Germany (AfD) đang trên đường trở thành đảng cực hữu đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử khu vực ở Đức kể từ Thế chiến II, mang lại cho đảng này quyền lực chưa từng có.
(CLO) Boong ke St. Pauli ở thành phố Hamburg, Đức cao tới 58 mét - tuy chỉ cao hơn Tháp nghiêng Pisa một chút nhưng lại nặng hơn đáng kể và là nơi đã thống trị bầu trời thành phố suốt 80 năm.
(CLO) Thiết kế áo thi đấu số 44 của đội tuyển Đức trông giống với logo nhóm Schutzstaffel (SS) của Đức Quốc xã trong quá khứ, hiện đang gây ra nhiều tranh cãi và chỉ trích.
(CLO) Hàng loạt các công ty và thương hiệu lớn trên thế giới như IBM và Disney đã tuyên bố dừng quảng cáo trên X vì nội dung bài Do Thái và Đức Quốc xã xuất hiện ở nền tảng mạng xã hội này.
(CLO) Chủ tịch Hạ viện Canada, Anthony Rota, hôm thứ Ba (26/9) tuyên bố rằng ông sẽ từ chức, vài ngày sau khi ông công khai ca ngợi một cựu lính Đức Quốc xã tại Quốc hội Canada.
(CLO) Chủ tịch Hạ viện Canada hôm Chủ nhật đã xin lỗi vì trước đó ông đã ca ngợi một cựu lính Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, tại cuộc họp Quốc hội Canada.
(CLO) Cảnh sát Argentina đã thu giữ hơn 200 ấn phẩm và sách liên quan đến tư tưởng phát xít của Đức Quốc xã, đồng thời bắt giữ chủ một nhà in có liên quan ở ngoại ô Buenos Aires.
(CLO) Nghi phạm bị buộc tội giết 8 người tại một trung tâm mua sắm ở Texas vừa qua có những hình xăm lớn của Đức quốc xã. Hắn ca ngợi những kẻ xả súng hàng loạt khác và nói trước cuộc tấn công rằng hắn ta sẽ "chống lại sự căm ghét bằng nhiều sự căm ghét hơn".
(CLO) Một người đàn ông 102 tuổi đã qua đời sau khi bị kết án vào năm ngoái với hơn 3.500 tội danh hỗ trợ giết người vì làm lính canh tại một trại tập trung của Đức Quốc xã trong Thế chiến II, theo hãng thông tấn DPA của Đức đưa tin hôm thứ Tư (26/4).
(CLO) Một phụ nữ 97 tuổi từng là thư ký trại tập trung của Đức Quốc xã đã bị kết án hôm thứ Ba (20/12) vì vai trò của bà trong vụ sát hại hàng nghìn người trong Thế chiến II.