Brazil báo cáo số vụ cháy rừng kỷ lục ở Amazon

(CLO) Số vụ cháy rừng năm 2022 ở Amazon, Brazil cho đến nay đã vượt qua con số của cả năm 2021, theo số liệu chính thức được công bố vào thứ Hai (19/9), gây ra báo động mới cho khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới.

Theo dõi qua vệ tinh đã phát hiện 75.592 đám cháy từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 18 tháng 9, cao hơn con số 75.090 đám cháy được phát hiện trong cả năm ngoái, theo cơ quan vũ trụ Brazil, INPE.

brazil bao cao so vu chay rung ky luc o amazon hinh 1

Quang cảnh một khu vực bị cháy trong rừng nhiệt đới Amazon ở vùng Candeias do Jamari, bang Rondonia, miền bắc Brazil, vào ngày 2 tháng 9 năm 2022 . Ảnh: AFP

Tin tức này có thể sẽ gây thêm áp lực lên Tổng thống Jair Bolsonaro, người đang chiến đấu để giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử vào tháng tới và phải đối mặt với sự chỉ trích của quốc tế về sự gia tăng tàn phá ở Amazon.

Kể từ tháng 1 năm 2019, nạn phá rừng trung bình hàng năm ở vùng Amazon của Brazil đã tăng 75% so với thập kỷ trước, phá hủy lớp phủ rừng của một khu vực có diện tích gần bằng Puerto Rico vào năm ngoái.

Các chuyên gia cho biết các vụ cháy ở Amazon chủ yếu do những người nông dân, chủ trang trại và những kẻ đầu cơ bất hợp pháp dọn đất và đốt cây.

Bất chấp sự tàn phá đang diễn ra, chính quyền Bolsonaro đã cắt giảm ngân sách cho các hoạt động thực thi môi trường và thúc đẩy khai thác các vùng đất Amazon .

Phát ngôn viên của tổ chức Hòa bình xanh Brazil, Andre Freitas đã gọi những số liệu mới nhất là một "thảm kịch được báo trước".

Tổng thống Bolsonaro kịch liệt bác bỏ lời chỉ trích đó, khẳng định Brazil "bảo vệ rừng của mình tốt hơn nhiều so với châu Âu" và dập tắt lời cảnh báo quốc tế khi nói: "Amazon thuộc về người Brazil, và sẽ luôn như vậy".

Đối thủ trong cuộc tranh cử, cựu tổng thống cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva, đã thề sẽ làm tốt hơn nữa công việc bảo vệ Amazon.

Nạn phá rừng ở Brazil chiếm 60% phần lưu vực sông Amazon đã giảm mạnh dưới thời Lula, từ gần 28.000 km vuông vào năm 2004 xuống còn 7.000 vào năm 2010. Tuy nhiên, ông đã phải đối mặt với những lời chỉ trích từ các nhà bảo vệ môi trường vì quyết định gây tranh cãi về việc xây dựng đập thủy điện Belo Monte khổng lồ ở Amazon.

Mai Vân (theo CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: