BRICS mở rộng và nâng cao ảnh hưởng toàn cầu trong năm 2025

(CLO) Bước sang năm 2025, BRICS tiếp tục mở rộng với Indonesia trở thành thành viên chính thức mới nhất, cùng với 8 nước khác trở thành các quốc gia đối tác. Điều này cho thấy BRICS tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mở rộng đại diện và ảnh hưởng trên trường quốc tế.

Động thái này được coi là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử BRICS, đồng thời là dấu hiệu cho sự thay đổi dần dần trong động lực quyền lực toàn cầu, khi nhóm này tiếp tục thu hút các quốc gia thuộc Nam Bán cầu.

Ban đầu bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, BRICS hiện chiếm gần một nửa dân số toàn cầu, hơn 1/3 nền kinh tế toàn cầu và đóng góp hơn một nửa vào tăng trưởng kinh tế thế giới.

Indonesia, quốc gia có nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới, là thành viên Đông Nam Á đầu tiên gia nhập BRICS từ khi nhóm mở rộng vào năm 2023. Bên cạnh đó, Malaysia và Thái Lan cũng trở thành đối tác mới của BRICS.

Năm ngoái, BRICS đã kết nạp thêm các thành viên mới như Ai Cập, Ethiopia, UAE và Iran, trong khi hơn 30 quốc gia khác được cho là đã nộp đơn gia nhập tổ chức này.

Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết việc gia nhập BRICS là bước đi chiến lược nhằm nâng cao hợp tác với các quốc gia đang phát triển khác và cam kết xây dựng một hệ thống toàn cầu công bằng hơn.

brics mo rong va nang cao anh huong toan cau trong nam 2025 hinh 1

Ảnh minh họa: GI

Khi BRICS tiến vào kỷ nguyên hợp tác mạnh mẽ hơn, Trung Quốc đã bày tỏ sẵn sàng hợp tác để thúc đẩy tinh thần cởi mở, toàn diện và hợp tác cùng có lợi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho rằng hợp tác giữa các quốc gia BRICS sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 ở Kazan, Nga, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh việc phát triển hợp tác chất lượng cao hơn và kêu gọi các quốc gia BRICS xây dựng cơ chế đa phương mạnh mẽ, làm động lực cho sự đoàn kết của các quốc gia Nam Bán cầu và thúc đẩy cải cách trong quản trị toàn cầu.

Zhu Jiejin, giáo sư tại Đại học Fudan, cho rằng mô hình quản trị của BRICS, đặc biệt là với sự hợp tác bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, là yếu tố làm tăng sức hấp dẫn của khối.

Ông lấy Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) làm ví dụ, đây là ngân hàng phát triển đa phương đầu tiên được thành lập hoàn toàn bởi các nền kinh tế mới nổi và các quốc gia đang phát triển.

"Không giống như Ngân hàng Thế giới, NDB đảm bảo bình đẳng bằng cách trao cho tất cả các quốc gia thành viên sáng lập quyền bỏ phiếu bình đẳng, không có quốc gia nào nắm giữ quyền phủ quyết. Khung thể chế này đảm bảo sự công bằng, lợi ích chung và tôn trọng giữa các thành viên", ông Zhu cho biết.

BRICS cũng đã phát triển thành một lực lượng quan trọng trong việc phản đối chủ nghĩa bảo hộ và mở rộng thị trường toàn cầu, với sự tham gia mạnh mẽ của Trung Quốc trong các sáng kiến đổi mới và phát triển xanh.

Tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc đã công bố thành lập một số tổ chức quan trọng nhằm nâng cấp hợp tác BRICS, bao gồm Mạng lưới hợp tác hệ sinh thái số BRICS, và đã nhận được sự tham gia tích cực từ nhiều quốc gia.

Lan Qingxin, giám đốc Trung tâm nghiên cứu BRICS tại Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế, nhấn mạnh rằng bản chất mở rộng và toàn diện của BRICS sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều quốc gia, đặc biệt khi đối mặt với sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc.

Ông Lan cho biết, đối với các vấn đề quan trọng như khủng hoảng địa chính trị, BRICS lớn hơn đóng vai trò hàng đầu trong việc khuếch đại tiếng nói của các nước Nam bán cầu trong việc ủng hộ sự công bằng và chính nghĩa, đồng thời thúc đẩy đối thoại và tham vấn để giải quyết tranh chấp, góp phần vào an ninh, ổn định và môi trường thuận lợi cho phát triển.

Ngọc Ánh (theo China Daily, Ground news)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: