(NB&CL) Trong dòng chảy đổi mới của đất nước, Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71) của Bộ Chính trị được ví như “ngọn hải đăng” định hướng con đường phát triển và hội nhập cho nền giáo dục Việt Nam.
(CLO) Ngày 22/5/2025, tại Hà Nội, Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture đã chính thức khép lại vòng đề cử cho mùa giải thứ 5 với 1.705 hồ sơ đến từ khắp nơi trên thế giới.
(CLO) Hội nghị Thượng đỉnh BRICS thường niên sắp tới sẽ tập trung vào các vấn đề quan trọng như quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), hợp tác y tế toàn cầu, cải cách tài chính và mở rộng ảnh hưởng toàn cầu.
(CLO) Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp quản Dải Gaza và di dời người dân Palestine đến nơi khác. Ý định này đã bị đông đảo các quốc gia trong khu vực và trên thế giới phản đối dữ dội.
(CLO) Bước sang năm 2025, BRICS tiếp tục mở rộng với Indonesia trở thành thành viên chính thức mới nhất, cùng với 8 nước khác trở thành các quốc gia đối tác. Điều này cho thấy BRICS tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mở rộng đại diện và ảnh hưởng trên trường quốc tế.
(CLO) Ngày 23/10 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom đã tổ chức Hội thảo "Ngành Tài chính - Viễn thông Việt Nam trước cơ hội và thách thức từ EVFTA".
(CLO) Sự hiện diện của quân đội phương Tây tại Ukraine đã khiến Thủ tướng Hungary Viktor Orban lo ngại, ông mô tả đây là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến có nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột quân sự toàn cầu.
(CLO) Tổng thống đắc cử Mỹ, Donald Trump, hôm thứ Hai đã đưa ra một tuyên bố đầy hy vọng về quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, cho rằng hai cường quốc này có thể hợp tác để giải quyết mọi vấn đề toàn cầu.
(CLO) Dân số toàn cầu dự kiến sẽ đạt 8,09 tỷ người vào ngày 1/1/2025, sau khi tăng hơn 71 triệu người trong năm 2024, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Dân số Mỹ (USBC) công bố hôm 30/12.
(CLO) Theo một nghiên cứu được công bố hôm 12/8, số ca mắc và tử vong do ung thư ở nam giới dự kiến sẽ tăng đột biến vào năm 2050, trong đó tỷ lệ ở nam giới từ 65 tuổi trở lên sẽ tăng vọt.
(CLO) Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti công bố hôm thứ Hai (26/2), nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi khi các nước đang phát triển hiện đang nhanh chóng vượt qua các nền kinh tế tiên tiến lớn của phương Tây.
(NB&CL) Ngày càng nhiều địa phương, doanh nghiệp tại nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng chế độ làm việc 4 ngày/tuần, thậm chí đây có thể coi là một xu hướng đang manh nha. Dù vậy, xung quanh xu hướng mới này, còn khá nhiều những tranh cãi.
(CLO) Mỗi điểm đến được thương hiệu InterContinental lựa chọn là một mảnh ghép đắt giá, thỏa mãn những tiêu chí khắt khe được thương hiệu này áp dụng trên phạm vi toàn cầu.
(CLO) Phát biểu trước cộng đồng người Ấn Độ ở Pháp hôm thứ Hai, Bộ trưởng Nội các Piyush Goyal nói rằng quốc gia này sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba vào năm 2027.
(NB&CL) Làn sóng sa thải khủng khiếp đang lan rộng toàn cầu, hàng loạt doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn trước cuộc khủng hoảng kinh tế, cùng quyết định tinh giản mô hình hoạt động và sa thải nhân sự với số lượng lớn.
(NB&CL) Việc Nhà xuất bản Từ điển Collins của Anh lựa chọn “permacrisis” (tạm dịch: khủng hoảng vĩnh cửu) là từ nổi bật nhất năm 2022 có lẽ không khiến nhiều người ngạc nhiên.
(NB&CL) Phải mất một thời gian dài để thế giới thừa nhận một thực tế rằng, biến đổi khí hậu do con người tạo ra đang đẩy chúng ta vào một cuộc khủng hoảng. Giờ chúng ta không thể lãng phí thêm thời gian cho những thay đổi mang tính toàn cầu, nếu muốn “tương lai có thể sống được”.
(NB&CL) Biến đổi khí hậu đã trở thành một vấn đề cấp bách và mang tính toàn cầu. Đây là cuộc chiến không của riêng ai, đơn giản tác động của nó không loại trừ bất kể một cá nhân nào, một quốc gia nào trên hành tinh này. Bởi vậy, đã đến lúc nhân loại cùng phải chung tay cho sứ mệnh chung này.
(CLO) Ngày 23/6, tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, đã diễn ra Diễn đàn toàn cầu Maekyung lần thứ 30 với chủ đề “Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc: Cùng nhau hướng tới tương lai”, với sự tham dự của đông đảo chính giới và đại diện từ các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam.
(CLO) Giá lương thực đang tăng lên trên khắp thế giới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến người lao động không thể di cư sang các nước khác vào mùa thu hoạch. Tình trạng thiếu lao động cho vụ thu hoạch khiến chỉ số chính tăng lên mức cao nhất trong sáu năm, FAO cho biết.