Bức xúc tình trạng xâm phạm nghệ sĩ nữ trong giới giải trí Hàn Quốc

Quay lén, chụp trộm biến nghệ sĩ nữ thành nạn nhân

Mới đây vụ việc Nancy, thành viên của nhóm nhạc Momoland bị tung những hình ảnh nhạy cảm trên một hội nhóm 500 thành viên đã khiến nữ ca sĩ suy sụp và khủng hoảng tinh thần. Được biết, những hình ảnh chụp trộm Nancy ở phòng thay đồ khi cô làm MC cho Lễ trao giải Asia Artist Awards 2019 tại Việt Nam.

Hiện chưa thể tìm ra thủ phạm, nhưng trên khắp các diễn đàn về Kpop đã lên án hành động lén lút này đồng thời chỉ trích cả những người cố tình phát tán những hình ảnh nhạy cảm của nữ idol Hàn Quốc.

Nancy không phải là nghệ sĩ đầu tiên bị quay trộm. Đây là vấn nạn nhức nhối tại xứ sở kim chi diễn ra trong nhiều năm qua mà kẻ thực hiện nó lại chính là những người thân cận, chẳng hạn nhân viên công ty, đài truyền hình hoặc đồng nghiệp nam. Điều này càng làm cho nạn nhân của các vụ việc khó đề phòng hơn trong khi vẫn phải làm việc với thủ phạm.

Nancy (Momoland)

Nancy (Momoland)

Trước đó, hai nữ nghệ sĩ Shin Se Kyung và Bomi từng phát hiện một nhân viên quay lén họ bằng thiết bị có hình dáng giống sạc pin được giấu trong phòng khách sạn vào năm 2018 khi họ cùng nhau đi quay show ở nước ngoài. Bạn trai của Goo Hara cũng từng đe dọa tung video quay lén cô khiến nữ nghệ sĩ phải tìm đến cái chết.

Một nam diễn viên hài từng làm việc cho chương trình Gag Concert cũng từng bị phanh phui đã đặt camera quay lén tại nhà vệ sinh nữ của đài KBS vào tháng 6 năm 2020. Một tháng sau, nam ca sĩ Hwang Kyung Seok (nghệ danh The Film) bị cáo buộc phát tán video quay lén cảnh khỏa thân và quan hệ của nhiều phụ nữ.

Vấn nạn camera ẩn này đã khiến phái nữ ở Hàn Quốc vô cùng bức xúc. Hàng chục nghìn phụ nữ đã xuống đường vào tháng 5/2018 để phản đối camera gián điệp và kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc hơn các thủ phạm. Tuy vậy, đây vẫn là hành vi phổ biến cho dù rất nhiều kẻ đã phải chịu các mức án cho tội lỗi của mình.

Deepfake - giả danh đe dọa hình ảnh của các nữ idol Hàn Quốc

Đây là một thủ thuật tinh vi thay thế gương mặt một người trong video bằng hình ảnh của người khác. Từ khóa “Deepfake idol kpop” khi được đánh trên thanh công cụ tìm kiếm của Google sẽ cho ra 2,9 triệu kết quả chỉ sau 30 giây và đường link của nó sẽ dẫn đến những trang web có nội dung khiêu dâm độc hại.

Đáng chú ý những gương mặt xuất hiện trong các video của Deepfake là những nữ nghệ sĩ đình đám xứ Hàn và trở thành hiểm họa đối với các ngôi sao. Gần 96% hình ảnh Deepfake trên mạng Internet dù không có sự đồng ý của chủ nhân nhưng vẫn được dùng với mục đích bất chính, trong đó 25% là hình ảnh của nữ nghệ sĩ Hàn, theo tạp chí Rolling Stone.

Video giả hình ảnh các nữ nghệ sĩ bằng Deepfake trên trang web đen còn được xếp hạng theo lượt xem và khiến nhiều người xem không phân biệt được tính chính xác và mặc định những thần tượng Kpop đã trở thành diễn viên khiêu dâm. Điều này vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và có thể bị coi là hình thức quấy rối tình dục hoặc là một dạng bạo lực tình dục kỹ thuật số.

Deepfake đang trở thành hiểm họa đối với hình ảnh của nữ nghệ sĩ Hàn.

Deepfake đang trở thành hiểm họa đối với hình ảnh của nữ nghệ sĩ Hàn.

Trong số những hành vi lừa đảo và tội phạm mạng, Deepfake tạo ra những nội dung khiêu dâm gây tác động cũng như tổn hại lớn nhất. Video Deepfake ngày càng phổ biến bởi Hàn Quốc hiện chưa có đạo luật cụ thể cho kẻ sản xuất và lan truyền dạng video này, vì vậy hashtag # Deepfake_StrictPunishment đang trở nên thịnh hành tại Hàn Quốc. Mục tiêu là đưa ra hình phạt nặng hơn cho những kẻ sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm từ Deepfake.

Cho Joo Bin - kẻ đứng đầu phòng chat tình dục mang bí danh “N” vào năm 2020 cũng đã dùng thủ thuật của Deepfake để ghép mặt sao nữ vào các video nhạy cảm. Sau đó, hắn sử dụng những sản phẩm đồi trụy này, cùng hàng loạt video cưỡng ép nạn nhân chụp ảnh khỏa thân, để đổi lấy tiền điện tử. Điều này đã gây nên sự phẫn nộ rất lớn trong dư luận và buộc cơ quan điều tra phải vào cuộc để tìm ra đường dây đằng sau Cho.

Chiều lòng giới quan chức bằng các hành vi tình dục

Khoảng một thập kỷ trước, sự ra đi của nữ diễn viên phim truyền hình Jang Ja Yeon cùng bức thư dài 7 trang mà cô để lại đã gây chấn động xứ sở kim chi. Theo đó cô tố cáo đã bị ép quan hệ tình dục với 31 người đàn ông có ảnh hưởng, bao gồm chính trị gia, giám đốc cơ quan truyền thông hay nhân vật có tiếng trong ngành giải trí.

Một vài nghi phạm bị điều tra nhưng lại được trắng án, và từ đó phong trào #MeToo tại Hàn Quốc phát triển rộng khắp. Chiến dịch kêu gọi các nạn nhân dũng cảm đứng lên vạch trần vấn nạn lạm dụng tình dục và hành vi sai trái trong ngành điện ảnh, âm nhạc.

Yoo So Young - cựu thành viên của After School.

Yoo So Young - cựu thành viên của After School.

Vị đạo diễn nổi tiếng Kim Ki Duk bị cáo buộc lạm dụng tình dục và tấn công một nữ diễn viên vào năm 2017. Nhưng nhà làm phim quá cố chỉ bị phạt vì hành vi tấn công thân thể do công tố viên cho rằng thiếu những bằng chứng chứng minh ông đã tấn công tình dục.

Thành viên Ari của nhóm nhạc Yellow Bee cũng đã tố cáo việc nhân viên quấy rối tình dục khiến nhóm không thể tiếp tục hoạt động và dẫn tới bất ngờ tan rã. Họ đều đã phải im lặng trước những hành vi của các nhân viên vì ước mơ trở thành ca sĩ của mình.

Cựu thành viên của After School - Yoo So Young - chia sẻ trong chương trình Heard It Through the Grapevine rằng việc lạm dụng tình dục xảy ra mọi nơi mọi lúc. Cô cùng từng là nạn nhân khi bị nắm tay lúc vừa lên xe về nhà sau một cuộc uống rượu với giám đốc.

Giám đốc điều hành công ty Open World Entertainment Jang Seok Woo đã quấy rối 10 thực tập sinh nữ. 6 người trong số đó chưa tới tuổi vị thành niên trong giai đoạn 2010 - 2012. Vụ việc đã bóc trần mặt tối của Kpop. Còn Jang bị kết án 6 năm tù.

Xem thêm

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

(CLO) Sau hơn một tuần trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, tối 14/9, nghệ sĩ Trường Giang chính thức lên tiếng, nhìn lại những câu chuyện trong quá khứ và gửi lời xin lỗi tới những người từng tổn thương vì mình.

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

(CLO) Luật sư Lê Bá Thường cho rằng, dùng giọng hát AI thay ca sĩ thật không đồng nghĩa được miễn bản quyền. Nếu sản phẩm vẫn sử dụng giai điệu, ca từ hoặc phần sáng tạo được bảo hộ của tác phẩm gốc, quyền tác giả vẫn phải được tôn trọng, đặc biệt khi khai thác thương mại.

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

(CLO) Thường bị gắn với hình ảnh “hàn lâm” và khó nghe, Jazz thực ra bắt đầu từ đời sống bình dân, phát triển bằng sự ngẫu hứng và khả năng đối thoại giữa các nhạc cụ. Khi đến với Hà Nội, Jazz tiếp tục tìm cho mình những cách biểu đạt gần gũi hơn với công chúng.

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

(CLO) Lần đầu xuất hiện trên khung giờ vàng truyền hình Trung Quốc, phim “Hậu Tây Du Ký” không chỉ gây chú ý bởi cách ứng dụng AI mà còn khơi lên tranh luận về khả năng công nghệ truyền tải chiều sâu văn hóa và cảm xúc con người.

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Trong đêm chung kết Miss World vừa diễn ra tại Nha Trang, 26 thí sinh quốc tế đã cùng khoác lên mình những thiết kế áo dài đặc biệt từ bộ sưu tập “Vũ Khúc Hải Lam” của Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Đặc biệt, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng xuất hiện trong tà áo dài của Nhà thiết kế, góp phần tạo nên khoảnh khắc giao thoa đầy tự hào giữa vẻ đẹp Việt Nam và tinh hoa thời trang quốc tế.

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

(CLO) Sau khi dừng chân ở Top 6 Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới 2026), Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết cô tự hào khi đạt thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi và xem đây là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của mình.

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

(CLO) Trước thềm chung kết Miss World 2026 diễn ra tối 5/9 tại Nha Trang (Khánh Hòa), Hoa hậu Bảo Ngọc được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao, thậm chí dự đoán giành vương miện.

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

(CLO) Phim tài liệu về G-Dragon (thành viên nhóm Bigbang) đang được Disney+ xúc tiến sản xuất và dự kiến phát hành vào năm 2027. Tuy nhiên, nền tảng phim trực tuyến này hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về dự án.

Cỡ chữ bài viết: