(CLO) Những sai phạm tại huyện Phú Quốc đã diễn ra liên tục trong thời gian dài, nhưng các cơ quan chức năng thiếu kiểm tra, giám sát, chậm phát hiện và xử lý, thể hiện sự yếu kém trong công tác quản lý nhà nước của địa phương về lĩnh vực đất đai và xây dựng.
Khu đất quy hoạch Dự án Khu dân cư hỗn hợp Đông Sơn bị bao chiếm xây dựng trái phép nghiêm trọng.
Tháng 4/2020, Thanh tra Chính phủ đã chính thức có kết luận về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác khoảng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (thời kỳ 2011-2017).
Nội dung kết luận đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong nhiều lĩnh vực tại tỉnh Kiên Giang nói chung và huyện Phú Quốc nói riêng. Đồng thời, cũng nêu rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, từ đó kiến nghị, đề xuất việc xử lý trách nhiệm đối với những tập thế, cá nhân có liên quan.
Tại Kết luận số 602/KL- TTCP Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thời kỳ 2011-2017). Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có sai phạm.
Được biết, đến thời điểm này, việc tổ chức kiểm điểm liên quan sai phạm trong quản lý đất đai, khoảng sản thời kỳ 2011-2017 đã "cơ bản xong".
Cụ thể: Báo cáo của ngành chức năng tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị UBND tỉnh đã có 2 Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017 (ông Phạm Vũ Hồng và ông Lê Văn Thi), 6 Phó chủ tịch và 6 thành viên liên quan đến sai phạm đã tổ chức kiểm điểm. Tất cả 14 thành viên này đều chung hình thức: “Kiểm điểm rút kinh nghiệm”.
Các sở ban ngành như: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, lãnh đạo các hạt kiểm lâm, Sở TN&MT, Ban QL Khu kinh tế tỉnh, Cục thuế, một số cán bộ các huyện… tổng cộng hơn 60 cán bộ cũng chung hình thức “rút kinh nghiệm” như lãnh đạo UBND tỉnh.
Huyện Phú Quốc có tới 21 cán bộ, công chức bị kiểm điểm “rút kinh nghiệm” và 16 người bị kỷ luật. Trong đó “cảnh cáo” 5 cá nhân liên quan công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng; “Khiển trách” 11 cá nhân, trong đó có ông Đinh Khoa Toàn- nguyên Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, ông Nguyễn Phú Nam-nguyên Trưởng phòng TN&MT, ông Huỳnh Văn Sơn- nguyên Phó phòng TN&MT…
XX
CLIP: Toàn cảnh dự án Khu dân cư hỗn hợp Đông Sơn (Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đông Sơn chủ đầu tư) thuộc Khu phức hợp Bãi Trường bị bao chiếm xây dựng nghiêm trọng
Khi dư luận vẫn đang đặt nghi vấn về tính nghiêm minh của việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm bởi thực tế, đa số cá nhân có liên quan đều có chung hình thức: "Kiểm điểm rút kinh nghiệm". Có những cán bộ để xảy ra sai phạm lại tiếp tục được điều động, bổ nhiệm ở vị trí công tác khác, trong đó nhiều người được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn? Thì, tại Phú Quốc hiện nay tình trạng bao chiếm và xây dựng trái phép lại tiếp tục diễn ra nhiều hơn và ngày càng phức tạp hơn.
Trước đó, Báo Nhà báo và Công luận có loạt bài viết phản ánh tình trạng bao chiếm và xây dựng trái phép trên đất quy hoạch dự án tại Khu phức hợp Bãi Trường.
Nhiều đối tượng vẫn tiếp tục bao chiếm xây dựng ngay giữa ban ngày mà không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng.
Theo đó, như đã phản ánh, tại dự án Khu dân cư hỗn hợp Đông Sơn (Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đông Sơn chủ đầu tư) thuộc Khu phức hợp Bãi Trường, mặc dù đã có quyết định chủ trương đầu tư, đã và đang tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án. Tuy nhiên, hiện nay khu vực dự án trên xuất hiện tình trạng bao chiếm, xây dựng trái phép một cách ngang nhiên.
Không chỉ riêng tại dự án Khu dân cư hỗn hợp Đông Sơn, hiện nay tại khu đất dự án Khu du lịch sinh thái Beluga (Công ty CPHT Viễn Thông Beluga làm chủ đầu tư); Dự án Khu du lịch và thương mại cao cấp Berlin Star do Công ty TNHH Đức Việt Trung làm chủ đầu tư; Dự án Khu Ocean Flowers - Hoa Đại Dương do Công ty TNHH Nhựa Phước Thành làm chủ đầu tư ngay cạnh đó cũng xuất hiện tình trạng tương tự.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại các khu đất dự án trên, hàng loạt các công trình nhà ở xây dựng kiên cố, quy mô lớn, được các đối tượng xây dựng một cách ngang nhiên.
Đường điện được kéo đến từng công trình, nhiều công trình vi phạm được đặt số nhà, tên đường trái phép. Nhiều diện tích đất bên trong các dự án vẫn đang được công nhân tiến hành xây dựng. Máy móc xây dựng hoạt động inh ỏi giữa ban ngày. Thế nhưng, trong nhiều ngày ghi nhận, không hề thấy bất kỳ bóng dáng cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.
Trước đó, vào tháng 3/2020, tại khu vực Bãi Trường, xã Dương Tơ, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra, phát hiện 42 công trình nhà ở xây dạng Bungalow, những công trình sai phạm nói trên được xây dựng bên trong phạm vi dự án của Công ty Nhựa Phước Thành.
Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra, phát hiện 42 công trình nhà ở xây dạng Bungalow.
Thời điểm đó, UBND xã Dương Tơ cũng cho biết, đang tập hợp hồ sơ, xin ý kiến UBND huyện Phú Quốc chỉ đạo xử lý. Đồng thời xây dựng quy trình cưỡng chế tháo dỡ,để lấy đất giao cho nhà đầu tư. Tuy nhiên đến nay những vi phạm trên vẫn tiếp tục ngang nhiên tồn tại.
Được biết, đầu tháng 8/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã ký tờ trình gửi Chính phủ về việc thành lập thành phố Phú Quốc. Đầu tháng 10/2020, Chính phủ đã hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố.
Dư luận cho rằng, để sự phát triển của Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung thực sự ổn định, bền vững, vấn đề có ý nghĩa căn bản đầu tiên đó là địa phương này cần sớm xử lý dứt điểm hàng loạt đã và đang xảy ra tại đảo ngọc Phú Quốc. Đồng thời, cần làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan để xảy ra những vi phạm trên.
(CLO) Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, điện ảnh cũng bước vào một kỷ nguyên mới với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Một trong những gương mặt tiên phong trong xu hướng này chính là đạo diễn 9X Phạm Vĩnh Khương. Với tư duy đột phá, anh không chỉ biến AI thành công cụ sáng tạo mà còn dùng nó để bảo tồn và lan tỏa văn hóa truyền thống của người Việt theo cách hiện đại nhất.
(CLO) Ba công dân Trung Quốc đã mất tích tại vùng biển Ghana và được cho là đã bị bắt cóc sau một "vụ tấn công nghi do cướp biển" nhắm vào tàu đánh cá mang cờ Ghana của họ, theo quân đội quốc gia Tây Phi này thông báo hôm thứ Bảy.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang lên kế hoạch cắt giảm nhân sự và thu hẹp quy mô hoạt động, do ngân sách bị cắt giảm hơn 1/5 sau khi Mỹ ngừng tài trợ, theo hãng tin Reuters trích dẫn một bản ghi nhớ nội bộ bị rò rỉ.
(CLO) Siêu du thuyền gần 500 triệu USD, nơi sẽ tổ chức tiệc cưới của vị tỷ phú Jeff Bezos và hôn thê Lauren Sánchez dài hơn 127m, có chi phí vận hành hàng năm khoảng 25 triệu USD.
(CLO) Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, tổng mức đầu tư Dự án là 109.717,499 tỷ đồng (thay cho mức 109.111,742 tỷ đồng tại Quyết định 1777/QĐ-TTg), tương đương 4.690,78 triệu USD (tỷ giá 1 USD = 23.390 VND công bố tại Vietcombank ngày 25/5/2020).
(CLO) Hàng loạt quốc gia gồm Anh, Canada, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore dự kiến sẽ đưa ra các khuyến cáo công dân nước mình không nên đi du lịch đến một số tỉnh ở miền nam Thái Lan và Myanmar trừ khi cần thiết.
(CLO) Một trong những thay đổi trong tuyển sinh đại học của năm 2024 so với các năm trước đây chính là sự tăng lên gần 20 nghìn thí sinh theo học các ngành STEM so với năm 2023 và được đánh giá là xu thế rất tích cực.
(CLO) Sáng ngày 31/3 sẽ diễn ra hoạt động đạp xe đạp hữu nghị qua biên giới từ cửa khẩu Động Trung (Trung Quốc) – Hoành Mô (Việt Nam) đến huyện Bình Liêu với chủ đề "Đạp xe qua biên giới, hữu nghị đồng hành" năm 2025.
(CLO) Sau 14 năm Thành Nhà Hồ được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn đã và đang được triển khai trong khu vực di sản.
(CLO) Từ ngày 26/3 đến 31/3, tại sân Thái Học, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) diễn ra Hà Nội Art Fair: Hội Làng nghệ “Đa sắc”, một sự kiện nghệ thuật đặc sắc quy tụ nhiều studio và họa sĩ, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.
(CLO) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thái Nguyên vừa đăng tải thông báo mời thầu cho gói thi công xây dựng đường giao thông kết nối đoạn 1, thuộc Dự án "Cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn".
(CLO) Từ sự xê dịch mê ly của một cậu bé suốt ngày bò từ đất nước này sang đất nước khác... trên một tấm bản đồ thế giới, Trương Anh Ngọc trở thành một nhà báo, phóng viên, bình luận viên bóng đá nổi tiếng. Hơn 20 năm, đã "có" hàng trăm căn nhà trên khắp các châu lục, người đàn ông "Đi khi ta còn trẻ" có phải là người rất giàu có không? Bạn có thể tìm thấy câu trả lời ở Podcast Chạm hôm nay!
(CLO) Ban quản lý dự án 7 vừa có tờ trình gửi Bộ Xây dựng thẩm định chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành với chiều dài gần 22km.
(CLO) Các công ty công nghệ sinh học Trung Quốc đang phát triển vắc xin ung thư cá nhân hóa vốn chỉ dành cho giới nhà giàu, nhưng với chi phí rẻ hơn tới 99% so với phương Tây.
(CLO) Theo Công an thành phố Hà Nội cho biết, một người phụ nữ ở quận Đống Đa, TP Hà Nội đã bị lừa 150 triệu đồng khi nhận được cuộc gọi chuyển tiền cho con. Các đối tượng xấu đang lợi dụng công nghệ Deepfake để tạo ra những video giả mạo với hình ảnh và giọng nói giống như người thật, từ đó giả danh bạn bè, người thân nhắn tin, gọi điện để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/3 cho biết, đơn vị này vừa ra có quyết định xử phạt một trường hợp đang là sinh viên đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội với số tiền 7,5 triệu đồng.
(CLO) Ngày 28/3, Công an thành phố Huế cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Xuân Bình (SN 1976, trú tại phường An Cựu, quận Thuận Hóa, thành phố Huế) về hành vi "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân."
(CLO) Sáng 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Trường (sinh năm 1991, trú khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nghi phạm được xác định hành hạ dẫn đến cái chết của bé 5 tuổi, là con riêng của "vợ hờ".
(CLO) Công ty Cổ phần Vân Đức mặc dù phải khẩn trương thực hiện chuyển đổi sản xuất gạch theo công nghệ tuylen xong trước ngày 31/12/2024. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn, doanh nghiệp này vẫn ngang nhiên sản xuất gạch theo công nghệ cũ (lò hoffman) trước dấu hiệu buông lỏng quản lý, bao che của chính quyền địa phương.
(CLO) Quá trình tác nghiệp, phóng viên đã trực tiếp có mặt và ghi hình các đối tượng cắt hạ gỗ rừng tự nhiên có dấu hiệu trái phép tại khu vực Nông trường Thạch Quảng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
(CLO) Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn, chiêu trò 'cắt đá tìm ngọc nhận thưởng' hiện đang được các đối tượng dụ dỗ trong các phiên livestream trên các nền tảng mạng xã hội.
(CLO) Liên quan đến các dự án vi phạm đê điều được nêu ra tại Kết luận số 495/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và tỉnh Thái Bình đề nghị kiểm tra, rà soát, xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.
(CLO) Ngày 27/3/2025, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Trong đó, một thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện sử dụng rượu, bia đã chống kiểm tra nồng độ cồn, tông xe làm Đại úy Cảnh sát giao thông gãy 2 xương sườn.