Cá mập cắn tử vong một phụ nữ đang đi lặn ở Bahamas

(CLO) Một hành khách trên tàu du lịch từ Florida, Mỹ đã chết hôm thứ Ba (6/9) sau khi bị cá mập tấn công trong lúc đang lặn với ống thở cùng gia đình ở quốc đảo Bahamas.

Theo Giám đốc Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas Chrislyn Skippings, hành khách, một phụ nữ ở độ tuổi 50, đã bị tấn công ở Green Cay, ngoài khơi bờ biển Nassau.

ca map can tu vong mot phu nu dang di lan o bahamas hinh 1

Tàu du lịch "The Harmony of the Seas" neo đậu ở cảng Miami, Florida. Ảnh: CNN

Trong lúc tàu du lịch cập cảng Nassau, gia đình đã đặt một chuyến du ngoạn với một công ty du lịch địa phương để đưa họ đến một khu vực lặn biển nổi tiếng. Các thành viên trong gia đình sau đó nhìn thấy một con cá mập tấn công người phụ nữ và chạy đến để cứu cô, nhưng bất thành.

Các nhà điều hành từ công ty du lịch và các thành viên trong gia đình đã kéo được người phụ nữ lên thuyền và đưa cô đến bến tàu gần nhất, nơi các nhân viên y tế tiến hành sơ cứu trong tuyệt vọng vì vết thương quá nặng.

“Royal Caribbean đang hỗ trợ và giúp đỡ những người thân của nạn nhân trong thời gian khó khăn này”, thông báo từ hãng du lịch cho biết. Tàu Harmony of the Seas hiện đang thực hiện chuyến du ngoạn kéo dài 7 đêm từ Cảng Canaveral, Florida vào Chủ nhật trước đó.

Các nhà chức trách cho biết, bãi biển nơi vụ tấn công xảy ra đã bị đóng cửa và vụ việc đang được điều tra. Các vụ cá mập tấn công vẫn cực kỳ hiếm. Tỷ lệ bị tấn công tử vong bởi sinh vật này vẫn chưa đến 1 trong 4 triệu, theo International Shark Attack File.

Năm ngoái, đã có 73 trường hợp cá mập tấn công vô cớ được xác nhận trên toàn thế giới, trong đó có 47 trường hợp ở Mỹ, nơi có số lượng cá mập cắn được ghi nhận nhiều nhất trên thế giới.

Không rõ lý do tại sao cá mập cắn, nhưng các chuyên gia cho biết nhiều vụ tấn công là "trường hợp nhầm lẫn", xảy ra trong điều kiện tầm nhìn kém dưới nước, theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Florida.

Nhiều vụ cá mập tấn công xảy ra khi con người đang bơi trong hoặc gần các đàn cá mà cá mập đang săn. Cá mập cũng có thể cắn chỉ vì chúng cảm thấy bị đe dọa và chỉ cố gắng tự vệ.

Hoàng Anh (theo CNN)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: