Cà Mau: Bắt nam tài xế giấu dao trên xe taxi, đâm 3 người thương vong do mâu thuẫn

(CLO) Ngày 12/3, Lê Văn Quốc (33 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) đã bị công an tỉnh Cà Mau bắt khẩn cấp để điều tra, làm rõ về hành vi dùng dao đâm 1 người tử vong, 2 người bị thương.
Hiện trường vụ án. Ảnh: TL

Hiện trường vụ án. Ảnh: TL

Cụ thể, trước đó, vào chiều 11/3, 4 người gồm L.V.Q. (33 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang); L.V.N. (31 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu), N.C.T. (47 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) và N.T.N. (nữ, 38 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) cùng nhau nhậu tại nhà trọ của bà N.

Sau cuộc nhậu, Q. kêu bà N. đưa qua huyện Trần Văn Thời để đi ghe biển. Bà N. đã điện thoại gọi một tài xế xe dịch vụ tên L. đến đưa 4 người đi.

Trước khi lên xe, Q. giấu một cây dao nhỏ trong người vì trong cuộc nhậu giữa Q. và T., N. đã có mâu thuẫn nhau.

Khi lên xe, 3 người đàn ông tiếp tục cãi nhau, Q. rút dao đâm vào người N. nhiều nhát, đâm bà N., còn T. chụp tay cầm dao của Q.

Lúc này, tài xế L. liền dừng xe, Q. bỏ dao trên xe rồi trèo qua cửa xe bỏ trốn. Tài xế đưa 3 người đến bệnh viện cấp cứu, nhưng N. đã tử vong sau đó; riêng bà N. và T. bị thương nhẹ.

Sau khi gây án, trên đường bỏ trốn, Q. bị lực lượng tuần tra công an địa phương phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: