Ngày 8/1, Công an xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau) cho biết đơn vị vừa phát hiện một đối tượng giả danh tu sĩ, sử dụng giấy tờ giả để đi bán nhang, kêu gọi quyên góp làm từ thiện trên địa bàn nhằm mục đích trục lợi.
Diễn biến vụ việc tại xã Vĩnh Mỹ
Trước đó, Công an xã Vĩnh Mỹ nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện một đối tượng mặc áo tu sĩ, đi đến các khu dân cư bán nhang và kêu gọi người dân quyên góp ủng hộ chùa làm từ thiện. Quá trình theo dõi, người dân nhận thấy có dấu hiệu khả nghi nên đã trình báo cơ quan Công an.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Mỹ đã nhanh chóng có mặt, mời đối tượng về trụ sở Công an xã để làm việc, xác minh làm rõ nhân thân và mục đích hoạt động.
Kết quả xác minh ban đầu
Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1960, ngụ tỉnh Đồng Tháp; tạm trú tại phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau). Qua làm việc, Công an xác định Nguyễn Văn Thanh không phải là tu sĩ.
Theo kết quả xác minh ban đầu, người này có hành vi sử dụng giấy tờ giả mạo tu sĩ để đi bán nhang, đồng thời vận động quyên góp làm từ thiện tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Cà Mau và địa phương lân cận. Hành vi nêu trên được xác định là nhằm mục đích trục lợi từ lòng tin và sự ủng hộ của người dân.
Cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.
Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác
Công an xã Vĩnh Mỹ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không để lòng tốt và tinh thần ủng hộ hoạt động từ thiện bị các đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi cá nhân.
Khi có người lạ mặt đến địa phương tự xưng tu sĩ, đại diện cơ sở tôn giáo hoặc tổ chức từ thiện để vận động quyên góp, người dân nên tìm hiểu kỹ thông tin, trao đổi với chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng trước khi ủng hộ.
Trường hợp phát hiện người có hành vi tương tự như trên, Công an xã Vĩnh Mỹ đề nghị người dân nhanh chóng thông tin, báo về Công an xã qua số điện thoại trực ban 0793.935113 để được tiếp nhận, kiểm tra, xử lý kịp thời theo thẩm quyền.
Việc chủ động phối hợp, cung cấp thông tin của người dân được đánh giá là rất quan trọng, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng danh nghĩa từ thiện, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.