Các bộ lạc tấn công và phục kích nhau ở Papua New Guinea, nhiều thương vong

(CLO) Ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh đẫm máu giữa các bộ lạc ở vùng cao nguyên phía bắc Papua New Guinea, theo đài truyền hình ABC của Úc dẫn lời cảnh sát địa phương hôm nay cho biết.

Một bộ lạc cùng các đồng minh và lính đánh thuê của họ đang trên đường tấn công một bộ lạc lân cận thì bị phục kích vào Chủ nhật tại tỉnh Enga ở vùng cao nguyên xa xôi của Papua New Guinea, theo ông George Kakas - giám đốc cảnh sát tỉnh Enga tại quốc gia Nam Thái Bình Dương này cho biết.

cac bo lac tan cong va phuc kich nhau o papua new guinea nhieu thuong vong hinh 1

Tỉnh Enga (chấm đỏ), nơi xảy ra vụ giết chóc đẫm máu của các bộ lạc tại Papua New Guinea - Đồ họa: The Guardian

Ông Kakas ban đầu nói rằng có 53 người đã chết. Nhưng lực lượng an ninh Papua New Guinea sau đó đã điều chỉnh số nạn nhân thiệt mạng xuống còn 26 người. Hiện chưa rõ liệu có ai trong số những kẻ phục kích nằm trong số người chết hay không.

Các thi thể được thu thập từ chiến trường, trên đường giao thông và bờ sông, sau đó chất lên xe cảnh sát và đưa đến bệnh viện. Ông Kakas nói với đài ABC rằng nhà chức trách vẫn đang đếm “những người bị bắn, bị thương và chạy trốn”.

“Một số xác chết vẫn còn trong bụi rậm và vẫn chưa được các bộ lạc lân cận vớt lên”, người đứng đầu cảnh sát tỉnh Enga nói. “Tình hình vẫn còn căng thẳng nhưng đường cao tốc đã thông thoáng cho người dân đi lại”.

Vụ thảm sát này đánh dấu sự leo thang bạo lực trong khu vực. Giao tranh giữa các bộ lạc không phải là điều bất thường ở nhiều vùng của Papua New Guinea song những diễn biến ở tỉnh Enga đã thu hút sự chú ý trong những tháng gần đây vì sự tàn bạo của các bên liên quan.

cac bo lac tan cong va phuc kich nhau o papua new guinea nhieu thuong vong hinh 2

Các chiến binh của một bộ lạc tại Papua New Guinea, quốc gia Nam Thái Bình Dương này có hàng trăm bộ lạc và phần nhiều số ở vùng hẻo lánh - Ảnh: Nations Online

Năm ngoái, tỉnh này được cho là đã bị phong tỏa sau khi bùng phát bạo lực khiến 150 người thiệt mạng, mặc dù các ước tính rất khác nhau. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của quốc tế sau khi xuất hiện những đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những người đàn ông bị trói và kéo lê sau một chiếc xe tải trong khi những người xem đang cổ vũ.

Papua New Ginea là nơi sinh sống của hàng trăm bộ lạc, và phần nhiều trong số đó vẫn sống ở những vùng đất xa xôi, khắc nghiệt. Ngay sau khi có tin tức về vụ thảm sát tại quốc gia Thái Bình Dương này, nước láng giềng lớn nhất và có ảnh hưởng nhất với họ là Úc đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm 19/2, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết: “Thật đáng lo ngại với tin tức đến từ Papua New Guinea. Chúng tôi đang cung cấp hỗ trợ đáng kể, đặc biệt là đào tạo sĩ quan cảnh sát và an ninh ở Papua New Guinea”.

Nguyễn Khánh (theo Guardian, AP, ABC)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: