Hai ngày giao tranh giữa các bộ lạc ở miền Nam Sudan đã giết chết ít nhất 220 người, một quan chức y tế cấp cao cho biết hôm Chủ nhật (23/10). Giao tranh ở tỉnh Blue Nile, giáp với Ethiopia và Nam Sudan, bùng phát hồi đầu tháng này do tranh chấp đất đai.
Ít nhất 220 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh bộ tộc ở Sudan. Ảnh: DW
Căng thẳng leo thang vào thứ Tư và thứ Năm tại thị trấn Wad el-Mahi ở biên giới với Ethiopia. Theo Fath Arrahman Bakheit, Tổng giám đốc Bộ Y tế ở Blue Nile, các quan chức đã thống kê được ít nhất 220 người chết tính đến tối thứ Bảy. Ông nói thêm rằng số người chết có thể còn cao hơn.
Bakheit cho biết, đoàn xe nhân đạo và y tế đầu tiên đã đến được Was el-Mahi vào cuối ngày thứ Bảy để cố gắng đánh giá tình hình, bao gồm kiểm đếm "số lượng thi thể khổng lồ này" và hàng chục người bị thương.
Chính quyền tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày và cấm tụ tập. Quân đội được gửi đến từ Thủ đô Khartoum của Sudan. Các nhà chức trách đã thành lập một ủy ban tìm hiểu sự thật để điều tra các vụ đụng độ, theo hãng thông tấn nhà nước SUNA.
Khoảng 7.000 người đã phải di dời đến thị trấn Rusyaris. Những người khác chạy sang các tỉnh lân cận, theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc. Tổng cộng, khoảng 211.000 người đã phải di dời vì bạo lực bộ lạc và các cuộc tấn công khác trên khắp đất nước trong năm nay.
Cuộc giao tranh mới nhất diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Sudan, chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm năm đầu tiên của một cuộc đảo chính quân sự khiến đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa.
Mai Vân (theo DW)