Các Bộ trưởng Quốc phòng của NATO hứa cung cấp vũ khí cho Ukraine

(CLO) Các Bộ trưởng Quốc phòng của NATO đã bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày nhằm tìm cách cung cấp thêm vũ khí và đạn dược, bao gồm cả máy bay chiến đấu, cho Ukraine.

Một số quốc gia thành viên NATO đã cam kết viện trợ vũ khí mới và hỗ trợ liên tục cho Ukraine tại cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng của tổ chức này vào hôm thứ Năm (15/6).

cac bo truong quoc phong cua nato hua cung cap vu khi cho ukraine hinh 1

Các Bộ trưởng Quốc phòng NATO. Ảnh: DW

Bài liên quan

NATO hy vọng cuộc phản công của Ukraine sẽ khiến Nga đàm phán

NATO bắt đầu cuộc tập trận lớn ở châu Âu

Ông Biden hoãn cuộc họp lãnh đạo NATO vì điều trị tủy

NATO sắp tập trận không quân lớn nhất từ trước đến nay ở châu Âu

Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết viện trợ quân sự của NATO cho Ukraine đang tạo ra sự khác biệt trên chiến trường.

"Người Ukraine đang đạt được nhiều lợi ích... điều đó cũng nhấn mạnh và chứng minh rằng sự hỗ trợ mà các đồng minh NATO đã dành cho Ukraine trong nhiều tháng thực sự tạo ra sự khác biệt trên chiến trường", ông nói.

Tại cuộc họp, một số Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về lâu dài.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nói rằng phương Tây sẽ hỗ trợ Ukraine "chừng nào họ còn có thể". Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại cuộc họp rằng Ukraine cần sự hỗ trợ cả ngắn hạn và dài hạn.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những năng lực khẩn cấp mà họ cần để đáp ứng nhu cầu tại thời điểm này, cũng như những gì họ cần để giữ an toàn trong thời gian dài", ông Austin nói.

Một số quốc gia thành viên NATO đã công bố một làn sóng chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine vào thứ Năm.

Đan Mạch, Hà Lan, Anh và Mỹ tuyên bố chuyển giao hàng trăm tên lửa phòng không "thời Liên Xô" cho Ukraine. Việc giao hàng đã được tiến hành và sẽ hoàn thành trong vòng vài tuần tới, bốn quốc gia cho biết trong một tuyên bố chung.

Ngoài ra, Đan Mạch và Na Uy đã đồng ý tặng 9.000 viên đạn pháo cho Ukraine. Na Uy sẽ tặng 7.000 viên đạn từ kho dự trữ của mình, trong khi phần còn lại sẽ được chế tạo từ ngòi nổ do Đan Mạch cung cấp và đạn pháo do Na Uy cung cấp.

Tờ báo Handelsblatt của Đức cũng đưa tin Đan Mạch và Na Uy có thể tài trợ cho việc chuyển giao 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất cho Ukraine.

Các Bộ trưởng cũng sẽ thảo luận về việc tăng cường sản xuất quốc phòng với các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp để giúp duy trì cuộc chiến của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cũng tham dự cuộc họp tại trụ sở NATO. Kiev đã liên tục kêu gọi các đồng minh cung cấp cho mình các máy bay chiến đấu hiện đại.

Ông Stoltenberg cho biết vấn đề này chắc chắn sẽ được thảo luận trong cuộc họp kéo dài hai ngày. "Vẫn còn quá sớm để nói chính xác khi nào các quyết định sẽ được đưa ra, nhưng thực tế là việc đào tạo các phi công Ukraine sẽ được triển khai", ông nói thêm.

Hãng thông tấn Ritzau của Đan Mạch đưa tin, cuộc huấn luyện dự kiến diễn ra tại căn cứ Skrydstrup ở Jutland, nơi có các máy bay phản lực F-16 của Đan Mạch.

Quốc Thiên (theo DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: