(CLO) Hàng trăm nghìn người dân Cộng hòa Séc đã tập trung biểu tình vào 21/3 nhằm phản đối các chính sách của Thủ tướng Andrej Babis, gồm việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng và viện trợ cho Ukraine.
(CLO) Chính phủ Na Uy vừa công bố kế hoạch duy trì mức viện trợ dành cho Ukraine trong năm 2026 ở mức 85 tỷ Kroner (8,4 tỷ USD), tương đương với mức viện trợ năm nay. Thông tin được đưa ra hôm 25/8, trong chuyến thăm Kiev của Thủ tướng Jonas Gahr Støre.
(CLO) Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Ukraine đã nhận tổng cộng 139 tỷ USD viện trợ nước ngoài. Số tiền này chủ yếu được dùng để cung cấp cho quân đội và các chương trình hỗ trợ xã hội, trong khi phần lớn nguồn thu nội địa vẫn dành cho quốc phòng.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto khẳng định nước này sẽ không viện trợ vũ khí cho Ukraine, cả trong quá khứ lẫn tương lai, vì không muốn bị cuốn vào cuộc xung đột đang diễn ra.
(CLO) Mỹ đã bắt đầu viện trợ đạn pháo 155 mm và tên lửa pháo binh cơ động GMLRS cho Ukraine, không lâu sau khi tạm dừng gửi một số loại vũ khí quan trọng tới Kiev, theo hai quan chức Mỹ giấu tên.
(CLO) Ngày 1/7, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ tạm dừng chuyển giao một số loại vũ khí quan trọng, bao gồm tên lửa phòng không Patriot và vũ khí trên tiêm kích F-16 cho Ukraine do kho dự trữ quốc phòng của Mỹ đang ở mức báo động.
(CLO) Ngày 21/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kêu gọi các đồng minh phương Tây dành 0.25% GDP để giúp Kiev tăng cường sản xuất vũ khí, trong bối cảnh chiến tranh với Nga ngày càng khốc liệt.
(CLO) Ngày 4/6, Vương quốc Anh tuyên bố sẽ cung cấp thêm 100.000 máy bay không người lái (drone) cho Ukraine trước cuối năm tài chính hiện tại, tức tháng 4/2026.
(CLO) Ngày 26/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Đức, cùng với Anh, Pháp và Mỹ, đã dỡ bỏ các hạn chế về tầm bắn đối với vũ khí viện trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
(CLO) Châu Âu đang có động thái mạnh mẽ nhằm gây sức ép lên Nga bằng hai biện pháp then chốt: tiếp tục đóng băng hàng trăm tỷ USD tài sản Nga, đồng thời công bố hàng loạt gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine.
(CLO) Chính phủ Hà Lan sẽ dành 3,5 tỷ euro (tương đương 3,8 tỷ USD) để tiếp tục hỗ trợ Ukraine vào năm 2026, theo Thủ tướng Dick Schoof tuyên bố vào thứ Tư.
(CLO) Theo ước tính được Bloomberg Economics trích dẫn liên quan đến tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth, việc hỗ trợ Ukraine và mở rộng lực lượng vũ trang của riêng họ có thể khiến các quốc gia châu Âu lớn nhất phải trả thêm 3,1 nghìn tỷ USD trong 10 năm tới.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy xác nhận hôm thứ Năm rằng Không quân Ukraine đã tiếp nhận lô máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 của Pháp và F-16 đa nhiệm do Hà Lan cung cấp.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết, Nga đã thực hiện 1.400 cuộc không kích trên khắp Ukraine chỉ trong tuần qua, khiến tình hình chiến sự trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
(CLO) Hàng nghìn người dân tại thủ đô Berlin của Đức vào thứ Năm (3/10) đã biểu tình phản đối sự hỗ trợ quân sự của Đức cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
(CLO) Theo giới chức Pháp, các lãnh đạo G7 (Mỹ, Canada, Anh, Italy, Đức và Nhật Bản) đã nhất trí thế chấp lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga để vay khoảng 50 tỷ USD viện trợ cho Ukraine.
(CLO) Lãnh đạo Nhóm G7 đã đồng ý cung cấp cho Ukraine 50 tỷ USD thông qua việc sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng vào cuối năm nay, theo tuyên bố từ một quan chức Văn phòng Tổng thống Pháp vào thứ Tư (12/6).