Các cố vấn của ông Trump đang bình phục sau khi nhiễm Covid-19

(CLO) Hai tuần sau khi Covid-19 lây lan tại Nhà Trắng, các nhân viên đã bắt đầu quay trở lại Cánh Tây, nói rằng họ chỉ có các triệu chứng nhẹ và một lần nữa từ chối sử dụng khẩu trang bất chấp những lời chỉ trích rằng họ đã bất cẩn trước đó.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany. Ảnh: Reuters

Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany. Ảnh: Reuters

Với việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố mình được miễn nhiễm sau được điều trị khỏi Covid-19, các trợ lý của ông tại Nhà Trắng, tại chiến dịch tái tranh cử và tại Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đang dần hồi phục.

Ông Trump đã trở lại với các cuộc vận động tranh cử vào thứ Hai với lịch trình dày đặc sau khi mất hơn 1 tuần điều trị bệnh. Hiện ông vẫn đang theo sau ông Biden trong các cuộc thăm dò mới nhất.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết hầu hết những người bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát đều có các triệu chứng nhẹ và Nhà Trắng đã “rất may mắn”.

Thư ký báo chí Kayleigh McEnany đã không trở lại Nhà Trắng kể từ khi được chẩn đoán nhiễm bệnh nhưng hy vọng sẽ quay lại vào cuối tuần này, quan chức này cho biết.

Hope Hicks, cố vấn cấp cao của ông Trump, người đầu tiên được công khai nhiễm Covid-19 trong nội các cũng chưa trở lại Nhà Trắng. Cô nói rằng mình đang cảm thấy tốt hơn.

Các trợ lý báo chí như Harrison Fields, Jalen Drummond và Chad Gilmartin cũng trong tình trạng tương tự. Trong khi đó, Karoline Leavitt, trợ lý thư ký báo chí, đã trở lại sau khi có các triệu chứng nhẹ. 

Tổng thống Trump đã phải đối mặt với sự chỉ trích rộng rãi vì đã chủ quan trước đại dịch và không tuân thủ các khuyến cáo y tế.

Ông đã từ chối việc khẩu trang và chỉ trích những người khác, bao gồm cả Joe Biden, vì làm như vậy. 

Trước chuyến đi của Trump tới Iowa vào thứ Tư, các nhân viên tại Nhà Trắng đã đi bộ quanh Cánh Tây mà không đeo khẩu trang, không thực hiện các biện pháp giãn cách và phòng ngừa kể cả sau khi Trump được chẩn đoán nhiễm bệnh.

Người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere cho biết Nhà Trắng đang tuân theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) về việc nên đeo khẩu trang.

“Chúng tôi đã kết hợp những hướng dẫn của CDC và các phương pháp hay nhất để hạn chế phơi nhiễm Covid-19 ở mức độ cao nhất có thể, bao gồm cả việc cho nhân viên nhà nếu xét nghiệm dương tính hoặc có các triệu chứng nhiễm bệnh; thực hiện giãn cách  xã hội, giữ vệ sinh tốt và che mặt”, Judd cho hay.

Ông cũng nói rằng các trường hợp dương tính đang được ứng phó một cách “rất nghiêm túc” và việc truy vết những người nghi nhiễm đang được tiến hành gắt gao.

“Nhưng công việc thiết yếu của Nhà Trắng và chính phủ liên bang vẫn phải tiếp tục. Điều này đôi khi đòi hỏi những nhân viên thiết yếu phải có mặt tại văn phòng và khi điều đó xảy ra, mọi biện pháp phòng ngừa đều được thực hiện nhằm bảo vệ sức khỏe của Tổng thống, của chính họ, và toàn bộ khu phức hợp”, ông khẳng định.

Phát ngôn viên chiến dịch tái tranh cử của ông Trump, Tim Murtaugh cho biết rằng giám đốc chiến dịch Bill Stepien “đã hoàn toàn bình phục và trở lại văn phòng”.

Ronna McDaniel, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa cho biết cô cảm thấy "tốt hơn nhiều" sau khi bị nhiễm virus và dự định sẽ quay trở lại vào thứ Năm.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: