Các cuộc 'biểu tình máy kéo' lan rộng khắp nước Đức

(CLO) Thủ đô Berlin của Đức gần như rơi vào tình trạng bế tắc khi hàng nghìn nông dân biểu tình phản đối việc tăng thuế và cắt giảm trợ cấp.

Cảnh sát cho biết các đường phố dẫn đến Cổng Brandenburg của Berlin đã bị tắc nghẽn do xe tải và máy kéo vào thứ Hai (15/1) khi hơn 10.000 nông dân đổ về thủ đô của Đức.

Nhiều cuộc biểu tình khác đã được lên kế hoạch trên khắp đất nước trong bối cảnh chính phủ liên minh của Thủ tướng Olaf Scholz đang nỗ lực khắc phục cuộc khủng hoảng ngân sách. Dữ liệu chính thức cho thấy nền kinh tế Đức đã suy giảm lần đầu tiên vào năm ngoái kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

cac cuoc bieu tinh may keo lan rong khap nuoc duc hinh 1

Nông dân Đức biểu tình nhằm phản đối chính sách loại bỏ trợ cấp thuế cho xe nông nghiệp ở Frankfurt vào ngày 11 tháng 1. Ảnh: GI

Các tình trạng tắc nghẽn đường lớn đã trải dài khắp các thành phố từ đông sang tây bao gồm Hamburg, Cologne, Bremen, Nuremberg và Munich – với tới 2.000 máy kéo tham gia các cuộc biểu tình. 

Bên ngoài các thành phố, các đường cao tốc của Đức cũng là mục tiêu của người biểu tình, làm gián đoạn giao thông nghiêm trọng.

Nông dân đang phẫn nộ về các kế hoạch thắt lưng buộc bụng của chính quyền ông Scholz, gồm cắt giảm các khoản giảm thuế cho nông nghiệp.

Martin, một nông dân biểu tình ở Berlin ở Rügen, cho biết: “Chính quyền không nghe thấy chúng tôi, họ đưa ra những quy định gây tổn hại cho mỗi người trong chúng tôi, không chỉ người nông dân mà tất cả mọi người trên đất nước này”. Steven, một nông dân đến từ Tây Pomerania cho biết: “Tất cả nông dân đứng đây đều lo lắng cho sinh kế của họ…".

Chính quyền của Thủ tướng Scholz đã gây ra phản ứng dữ dội vào tháng 12 khi thực hiện những thay đổi bất ngờ đối với dự thảo ngân sách năm 2024, sửa đổi một số khoản cắt giảm trợ cấp theo kế hoạch vào ngày 4 tháng 1.

Đảng cực hữu AFD của Đức ngày càng thể hiện sự hiện diện của mình trong các cuộc biểu tình tuần này. Một số máy kéo đã được trang trí bằng các áp phích AfD với dòng chữ “Nông dân của chúng ta là trên hết” và “Đức cần các cuộc bầu cử mới”.

Mai Vân (theo CNN)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: