Jalina Porter, phó phát ngôn viên chính của Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo rằng các vấn đề chưa được giải quyết vẫn còn tồn tại. Theo đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết kho dự trữ uranium được làm giàu tới 60% của Iran đã tăng gần gấp đôi lên 33,2 kg.
Một sĩ quan cảnh sát Áo đứng bên ngoài Palais Coburg, nơi diễn ra các cuộc đàm phán hạt nhân kín với Iran ở Vienna, Áo, ngày 28 tháng 2 năm 2022. Ảnh: REUTERS / Leonhard Foeger
Trước đó, báo cáo của cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc cho biết Tehran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt kinh tế đã cắt giảm xuất khẩu dầu của nước này.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ, Iran và châu Âu đều cho biết một thỏa thuận vẫn chưa được ký kết ngay cả khi một số bên tham gia tỏ ra lạc quan.
Đặc phái viên của Nga, Mikhail Ulyanov, người lạc quan nhất trong 11 tháng hội đàm, cho biết: “Có một số vấn đề cần được hoàn thiện... các vấn đề còn tồn tại tương đối nhỏ, nhưng chưa được giải quyết”.
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran cho biết cần phải làm việc nhiều hơn nữa và một quan chức Nhà Trắng cho biết "không có gì thay đổi" so với hôm thứ Tư, khi họ các bên đang làm việc để làm rõ những vấn đề khó khăn nhất.
"Một số vấn đề liên quan vẫn còn bỏ ngỏ và thành công chưa bao giờ được đảm bảo", Enrique Mora, nhà ngoại giao Liên minh châu Âu điều phối các cuộc đàm phán, viết trên Twitter.
Thỏa thuận giữa Iran và các cường quốc trên thế giới được thiết kế để khiến Iran khó tích lũy vật liệu phân hạch hạt nhân cho vũ khí nguyên tử, một tham vọng mà nước này từ lâu đã phủ nhận.
Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận vào năm 2018, áp đặt lại các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn đối với Tehran. Iran đáp trả bằng cách vi phạm nhiều hạn chế của thỏa thuận.
Vũ Long (theo Reuters)