(CLO) Các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày và khung đàm phán hạt nhân, theo các nguồn tin Mỹ xác nhận.
(CLO) Iran đã đáp lại đề xuất của nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu Josep Borrell nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và tìm kiếm một kết thúc nhanh chóng cho các cuộc đàm phán.
(CLO) Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân IAEA của Liên Hợp Quốc, ông Rafael Grossi, cho biết việc loại bỏ hàng chục thiết bị giám sát có thể ảnh hưởng lớn đến việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
(CLO) Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã bị 'sa lầy' vào ngày Chủ nhật (6/3) sau khi Nga yêu cầu Mỹ đảm bảo rằng các lệnh trừng phạt mà nước này phải đối mặt trong cuộc xung đột Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến thương mại của họ với Tehran.
(CLO) Các chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran cho biết hôm thứ Sáu (24/12), các cuộc tập trận do Iran tiến hành trong tuần này ở Vùng Vịnh nhằm gửi cảnh báo tới Israel, trong bối cảnh lo ngại về việc Israel có thể có kế hoạch nhắm vào các địa điểm hạt nhân của Iran.
(CLO) Hôm thứ Bảy (11/12), phát biểu sau cuộc gặp với những người đồng cấp từ các nước G7, Ngoại trưởng Đức cảnh báo rằng thời gian không còn nhiều để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa các cường quốc thế giới và Iran.
(CLO) Iran từ bỏ mọi thỏa hiệp nào mà họ đã thực hiện trong các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc lớn, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
(CLO) Quân đội Iran đã bắt đầu các cuộc tập trận hôm Chủ nhật (7/11), ở phía tây nam của nước này gần eo biển chiến lược Hormuz, nơi họ cho biết gần đây đã có những va chạm với Mỹ.
(CLO) Các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 sẽ tiếp tục vào ngày 29/11, nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của nước này cho biết hôm thứ Tư (3/11), khi những lo ngại của phương Tây về những tiến bộ hạt nhân của Tehran ngày càng tăng.
(CLO) Iran vừa đưa ra lời đe dọa với các nước phương Tây rằng họ đã tích lũy hơn 120kg uranium làm giàu 20%. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây chỉ là động thái mà nước này muốn gây sức ép để có được nhiều quyền lợi hơn trong các cuộc đàm phán với Mỹ và châu Âu tới đây.
(CLO) Ngoại trưởng Iran cho biết hôm thứ Bảy (2/10) rằng các quan chức Mỹ đã cố gắng thảo luận về việc khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân vào tháng trước, nhưng ông khẳng định Washington trước tiên phải giải phóng 10 tỷ USD quỹ đóng băng của Tehran như một dấu hiệu thiện chí.
(CLO) Các quan chức phương Tây cảnh báo Tehran hôm Chủ nhật (20/6) rằng các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân của họ không thể kéo dài vô thời hạn, sau khi các bên tuyên bố cắt đứt sau cuộc bầu cử tổng thống mới ở Iran.