Quan chức Mỹ cho biết ông hy vọng nhà đàm phán hàng đầu của Iran sẽ trở lại Vienna (Áo) trong những ngày tới, nơi các cuộc đàm phán đang diễn ra "với một quan điểm tích cực".
Đàm phán thoả thuận hạt nhân Iran đã có những bước tiến đáng kể. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Iran sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ khi đàm phán hạt nhân sắp hết hạn
Iran trả lại vắc xin được tặng vì sản xuất tại Mỹ
50 nghị sĩ Iran dương tính với Covid-19
Trung Quốc, Nga và Iran “bắt tay” tập trận hải quân trong căng thẳng với Mỹ
"Đã có những tiến bộ đáng kể trong một hoặc hai tuần qua. Nhưng đồng thời điều quan trọng cần lưu ý là vẫn còn những vấn đề rất nghiêm trọng", quan chức Mỹ nói với các phóng viên.
Mục đích chung của các cuộc đàm phán là quay trở lại thỏa thuận ban đầu năm 2015 về dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Iran để đổi lấy các hạn chế đối với các hoạt động hạt nhân của nước này.
Iran từ lâu đã phủ nhận tham vọng quân sự hoá hạt nhân và nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.
Quan chức Mỹ cho biết một thỏa thuận mới sẽ theo dõi mức độ làm giàu uranium, kho dự trữ uranium và số lượng máy ly tâm mà Iran có thể vận hành.
Tuy nhiên, ông để ngỏ khả năng thực hiện một số sửa đổi để tính đến các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào những tiến bộ hạt nhân mà Iran đã thực hiện kể từ năm 2018 tới nay.
Quan chức này nói: “Chúng tôi hy vọng rằng khi Iran quay trở lại, họ sẽ quay trở lại với sự chuẩn bị trước để cố gắng giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng”, đồng thời cho biết vẫn còn những bất đồng "chưa có lời giải".
Ông cũng cho biết chưa có bất kỳ thỏa thuận nào đạt được trong các cuộc đàm phán riêng biệt về việc trả tự do cho 4 công dân Mỹ mà nước này tin rằng đã bị Iran giam giữ một cách bất hợp pháp.