(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết không có lý do gì để tránh đối thoại với Mỹ nếu Washington ngừng kiên quyết yêu cầu nước ông từ bỏ vũ khí hạt nhân, theo KCNA đưa tin hôm thứ Hai (22/9).
(CLO) Iran đã lên tiếng bác bỏ quyết định của ba cường quốc châu Âu là Anh, Pháp và Đức (E3) và Mỹ về việc khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.
(CLO) Các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược giữa Nga và Mỹ cũng sẽ phải bao gồm kho vũ khí của Vương quốc Anh và Pháp, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu hôm Chủ nhật (28/9).
(CLO) Hôm 8/11, Ngoại trưởng Sergei Lavrov xác nhận rằng Nga đang thực hiện chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin về việc nối lại các cuộc thử hạt nhân.
(CLO) Trung Quốc cho rằng Mỹ đang thổi phồng vấn đề triển khai tên lửa của Trung Quốc nhằm lấy cớ đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của mình.
(CLO) "Đồng hồ Ngày tận thế", biểu thị mức độ gần kề thảm họa của nhân loại, hôm 27/1 đã tiến gần hơn bao giờ hết đến nửa đêm khi những lo ngại về vũ khí hạt nhân, biến đổi khí hậu và thông tin sai lệch ngày càng gia tăng.
(CLO) Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói Nga không tìm kiếm xung đột toàn cầu và chưa thấy mối đe dọa nào buộc dùng vũ khí hạt nhân.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/2 đã bác bỏ đề nghị của người đồng cấp Nga về việc gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân vừa hết hạn giữa hai nước - New START.
(CLO) Tại phiên họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao (tức Quốc hội Triều Tiên) vừa kết thúc ở Bình Nhưỡng, Chủ tịch Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên sẽ vĩnh viễn duy trì vị thế là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân
(CLO) Tròn 81 năm sau hai vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, ký ức đau lòng ấy lại nhắc nhở nhân loại về những mối nguy của vũ khí hạt nhân. Nhưng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), lời nhắc này còn chỉ ra những rủi ro rất mới, rất đặc trưng của thời đại số.
(CLO) Mỹ, Anh, Pháp và Đức đang soạn thảo một nghị quyết nhằm chuyển vấn đề hạt nhân của Iran từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
(CLO) Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) lần đầu tiên sau 20 năm quyết định báo cáo vấn đề hạt nhân của Iran lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.