Các điều tra viên không thống nhất về nguyên nhân tử vong của George Floyd

(CLO) Một đơn vị khám nghiệm pháp y độc lập đã kết luận rằng George Floyd đã bị ngộ sát và chết vì ngạt khí.
Một người dân da màu đứng trước nơi tưởng niệm George Floyd, cũng là nơi ông qua đời. Ảnh: Reuters

Một người dân da màu đứng trước nơi tưởng niệm George Floyd, cũng là nơi ông qua đời. Ảnh: Reuters

Giám định pháp y khác biệt

Kết quả giám định pháp y của cảnh sát cũng xác nhận rằng đây là một vụ giết người nhưng có những yếu tố bất đồng về nguyên nhân so với báo cáo độc lập trên.

Một thông cáo báo chí của Viện giám định y tế hạt Hennepin cho biết George Floyd, người gặp khó khăn trong việc thở khi bị cảnh sát đè lên cổ, "đã sử dụng methamphetamine trước đó" và bị "ngộ độc fentanyl", kèm theo việc bị cao huyết áp và có tiền sử bệnh tim. Tất cả những điều này đều là tác nhân dẫn tới cái chết của ông.

Tuy nhiên, 2 bác sĩ thực hiện báo cáo tử thi độc lập do gia đình và luật sư của ông Floyd yêu cầu nói rằng ông không hề có bệnh nền có thể là tác nhân dẫn tới việc tử vong. Họ nói rằng không chỉ sĩ quan ghì đầu gối lên cổ mà cả hai sĩ quan khác, những người đã đè lên lưng ông đều phải chịu trách nhiệm. 

Giáo sư Allecia Wilson của đại học Michigan, một trong hai bác sĩ còn lại thực hiện khám nghiệm tử thi độc lập nói rằng các bằng chứng cho thấy nguyên nhân tử vong là "ngạt thở" từ việc có lực lượng bên ngoài ngăn cản việc cấp oxy.

Trong khi báo cáo khám nghiệm tử thi hoàn chỉnh chưa được công bố, báo cáo hôm qua của chính quyền đã đi ngược lại những kết luận trước đó của họ.

Báo cáo sơ bộ vào tuần trước nói rằng không có nguyên nhân nào cho thấy việc bị siết cổ cả.

Carolyn Marinan, người phát ngôn của hạt Hennepin không bình luận gì về việc này, yêu cầu các bên chờ kết quả hoàn chỉnh.

Có thể nói không đồng nghĩa với việc có thể thở

"Chúng ta có thể thấy rằng chỉ sau khoảng 4 phút ông Floyd đã dừng vùng vẫy và mất đi sức sống", bác sĩ Michael Baden cho hay. Ông nói thêm rằng họ không có thông tin gì về việc ngộ độc hay loại chất kích thích nào mà ông Floyd đã sử dụng.

Ông Baden đã khám nghiệm cho nhiều vụ ngộ sát nghiêm trọng trong quá khứ, bao gồm cái chết của Eric Garner, một người da đen bị cảnh sát New York bóp cổ tới chết vào năm 2014.

Ông cũng khẳng định không phải ông Floyd có thể nói là có thể thở.

"Rất nhiều cảnh sát đều lầm tưởng rằng nếu con người có thể nói nghĩa là họ đang thở. Điều này là sai lầm", ông khẳng định. "Tôi đang nói trước mặt các vị và tôi không hề dừng lại thở".

Yêu cầu tăng mức án

Hai luật sư của nhà Floyd, Antonio Romanucci và Ben Crump nói rằng cả 4 sĩ quan có liên quan đều phải bị tuyên án, không chỉ một mình Derek Chauvin, người đã ghì đầu gối lên cổ của Floyd.

Ông Crump nói rằng đoạn video trên mạng xã hội, kèm theo kết quả khám nghiệm tử thi độc lập đã cho thấy rõ rằng ông Floyd đã tử vong ngay trên phố khi bị các sĩ quan đè lên người.

Ông nói rằng gia đình Floyd muốn tăng mức án và phải xét xử cả bốn sĩ quan tại hiện trường. Bản thân Chauvin phải bị tăng mức án từ giết người cấp độ 3 lên giết người cấp độ 1.

Tuy nhiên, họ cũng lên tiếng mong các cuộc biểu tình dần hạ nhiệt.

"George đã chết vì thiếu không khí", Crump nói. "Tôi muốn tất cả mọi người hãy cùng với gia đình nạn nhân hãy bình tĩnh, vì một bầu không khí công bằng và hòa bình".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: