Các hãng hàng không quốc tế định lại tuyến bay, tránh không phận Belarus

(CLO) Các hãng hàng không quốc tế đã định tuyến lại các chuyến bay để tránh không phận Belarus vào thứ Ba (25/5) và các máy bay của Belarus phải đối mặt với lệnh cấm từ châu Âu, khi quốc tế phẫn nộ về việc Minsk buộc hạ máy bay dân dụng và bắt giữ một nhà báo bất đồng chính kiến ​​trên máy bay.
Một bảng thông tin hiển thị các chuyến bay quốc tế tại Sân bay Vilnius, ở Vilnius, Lithuania ngày 23 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Andrius Sytas

Một bảng thông tin hiển thị các chuyến bay quốc tế tại Sân bay Vilnius, ở Vilnius, Lithuania ngày 23 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Andrius Sytas

Bài liên quan

Belarus cấm các nhà báo tường thuật trực tiếp tại các cuộc biểu tình

EU cấm bay đối với hãng hàng không Belarus sau ‘sự cố Ryanair’

Belarus ép máy bay của hãng Ryanair hạ cánh, bắt nhà báo đối lập

EU nhóm họp, xem xét biện pháp trừng phạt Belarus

Các quốc gia phương Tây cáo buộc Belarus là “không tặc” trong vụ ép máy bay của hãng hàng không Ryanair hạ cánh khi nó băng qua nước này trên chuyến bay từ Hy Lạp đến Lithuania, và các nhà ngoại giao cho biết Pháp, Ireland và Estonia sẽ nêu ra vụ việc tại một cuộc họp riêng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào thứ Tư (26/4).

"Hành vi của Belarus là thái quá, bất hợp pháp và hoàn toàn không thể chấp nhận được ... chúng tôi cũng lên án kiểu can thiệp nguy hiểm vào hàng không dân dụng", Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói.

Hôm qua (25/5), một đoạn video cho thấy nhà hoạt động đối lập Roman Protasevich, người có mặt trên máy bay bị bắt giữ hôm Chủ nhật (23/5), thú nhận đã tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ Belarus.

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng đoạn video là "đáng quan ngại", trong khi Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phải trả một "cái giá đắng" vì bắt giữ Protasevich.

Lãnh đạo phe đối lập lưu vong của Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya cho biết đoạn phim cho thấy Protasevich đã bị tra tấn. "Anh ta nói rằng anh ta được đối xử hợp pháp, nhưng rõ ràng anh ta bị đánh đập và bị áp lực. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta đã bị tra tấn. Anh ta bị bắt làm con tin", cô nói trong một cuộc họp báo ở thủ đô Vilnius của Lithuania.

Belarus không bình luận ngay lập tức về cáo buộc tra tấn và luôn phủ nhận việc lạm dụng bạo lực với những người bị giam giữ.

Các hãng hàng không quốc tế đã định lại tuyến bay để tránh không phận Belarus - Ảnh: Twitter

Các hãng hàng không quốc tế đã định lại tuyến bay để tránh không phận Belarus - Ảnh: Twitter

Phản ứng của châu Âu và Mỹ

Trước hành động của Minsk, cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu, Eurocontrol, khuyến cáo rằng các hãng vận tải của EU và Anh bay qua Belarus nên tái định tuyến qua các nước Baltic.

Anh cũng cho biết họ đang cấm các hãng hàng không Belarus đi vào không phận của nước này.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tại một hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Hai (24/5) đã kêu gọi các hãng hàng không có trụ sở trong khối 27 thành viên ngừng các chuyến bay trên không phận Belarus, dọc theo một hành lang chính kết nối châu Âu và châu Á.

Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT và Singapore Airlines nằm trong số các hãng hàng không đã thông báo ngừng bay qua Belarus.

Các nhà lãnh đạo EU cũng chỉ đạo các quan chức đưa ra các biện pháp trừng phạt mới chưa xác định đối với Belarus và tìm ra cách để cấm các hãng hàng không Belarus trên bầu trời của khối.

Nước láng giềng của Belarus, Ukraine, đã tuyên bố cấm các chuyến bay đến hoặc đi từ Belarus và các hãng hàng không của nước này sử dụng không phận Belarus.

"Nếu chúng ta để điều này xảy ra, ngày mai Alexander Lukashenko sẽ đi xa hơn và làm điều gì đó thậm chí còn ngạo mạn hơn, tàn nhẫn hơn", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trong một tuyên bố.

Trong một tuyên bố thể hiện sự ủng hộ với châu Âu, Tổng thống Biden cho biết các biện pháp trừng phạt Belarus đang được tiến hành sau khi Mỹ gọi quyết định trước đó của Belarus là “hành động gây sốc”.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: