Các hãng tin châu Âu kiện Google độc quyền quảng cáo, đòi bồi thường 2,1 tỷ euro

(CLO) Cuối tuần vừa qua, hơn 30 công ty truyền thông châu Âu đã khởi kiện Google vì hành vi phản cạnh tranh trên thị trường công nghệ quảng cáo. Vụ kiện được đệ trình ở Amsterdam, yêu cầu bồi thường thiệt hại 2,1 tỷ euro.

Vụ kiện diễn ra sau các cuộc điều tra và vụ việc tương tự liên quan đến các hoạt động của Google ở Pháp, Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và Mỹ. Trong thông báo về vụ việc, các hãng truyền thông lưu ý rằng do vị trí độc quyền của Google trên thị trường quảng cáo, họ đã nhận được doanh thu từ quảng cáo thấp hơn đáng kể và phải trả phí dịch vụ cao hơn.

cac hang tin chau au kien google doc quyen quang cao doi boi thuong 21 ty euro hinh 1

Danielle Coffey, chủ tịch Liên minh Tin tức/Truyền thông (NMA) cho biết: “Vụ việc này, cùng với nhiều cuộc điều tra và vụ việc khác trên khắp thế giới, cho thấy thiệt hại mà vị trí thống trị và các hành vi phản cạnh tranh của Google đã gây ra cho các hãng tin thuộc mọi quy mô. Chúng ta phải hỗ trợ để khôi phục thị trường công nghệ quảng cáo thực sự cạnh tranh”.

Các nguyên đơn trong vụ kiện bao gồm các hãng tin đang hoạt động ở Ba Lan, Phần Lan, Đức, Áo, Đan Mạch, Bỉ, Hà Lan, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Luxembourg, Czech, Romania, Bulgaria, Slovakia, Hungary và Na Uy. Trong số đó có các tập đoàn truyền thông khổng lồ như Axel Springer và Schibsted

Những hành vi lạm dụng của Google đã được một số cơ quan chức năng châu Âu xác định. Vào năm 2021, cơ quan cạnh tranh của Pháp phát hiện ra rằng Google đã lạm dụng vị trí thống trị của mình trong lĩnh vực công nghệ quảng cáo bằng cách ưu tiên các công cụ của riêng mình hơn các công cụ của đối thủ, gây bất lợi cho các tổ chức tin tức. Vào năm 2023, Ủy ban châu Âu và cả chính quyền Mỹ  cũng đã đưa ra tuyên bố phản đối liên quan đến hành vi tương tự.

Theo đơn kiện, các cơ quan báo chí và truyền thông đã phải gánh chịu tổn thất do thị trường kém cạnh tranh hơn, đây là kết quả trực tiếp từ hành vi sai trái của Google. Nếu không Google lạm dụng vị trí thống trị của mình, các công ty truyền thông sẽ nhận được doanh thu cao hơn đáng kể từ quảng cáo và trả phí thấp hơn cho các dịch vụ công nghệ quảng cáo.

Vụ việc được đưa ra bởi công ty luật châu Âu Geradin Partners (Brussels, London, Amsterdam) và công ty Stek có trụ sở tại Amsterdam. Damien Geradin, luật sư của Geradin Partners, cho biết: “ Chúng tôi tự hào đại diện cho hơn 30 hãng tin đưa ra khiếu nại này. Đã dành đủ thời gian để tìm hiểu rõ về hành vi sai trái của Google trong công nghệ quảng cáo mà giờ đây tất cả mọi người đều đã biết. Đã đến lúc Google phải chịu trách nhiệm về những hành vi lạm dụng của mình và bồi thường cho các nạn nhân”.

Luật sư Jan Bart van de Hel của Stek cho biết: “ Nhiều hãng tin đã phải chịu tổn hại từ những hành động sai trái của Google. Điều quan trọng là phải hành động, không chỉ để đảm bảo rằng những thiệt hại của các hãng tin được bồi thường đầy đủ mà còn để đảm bảo rằng hành vi phản cạnh tranh của Google sẽ được ngăn chặn trong tương lai. Chúng tôi rất vui khi hơn 30 công ty truyền thông lớn đã quyết định hành động. Những bên khác cũng nên làm như vậy”.

Trong những năm gần đây, các tổ chức tin tức trên khắp thế giới đã lên tiếng chỉ trích về sự thống trị ngày càng tăng của các công ty công nghệ lớn (Big Tech) như Google trong lĩnh vực quảng cáo, khiến nguồn thu của họ tiếp tục sụt giảm. Theo các nhà phân tích, Google là nền tảng quảng cáo kỹ thuật số thống trị nhất trên thế giới.

Huy Hoàng (theo NMA, ATC)

Xem thêm

Google lại bị phạt 1 tỷ USD vì độc quyền

Google lại bị phạt 1 tỷ USD vì độc quyền

(CLO) Ủy ban châu Âu ngày 23/7 thông báo phạt Google 890 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD) vì vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), cáo buộc hãng công nghệ Mỹ lạm dụng vị thế thống lĩnh để ưu tiên các dịch vụ của mình và gây bất lợi cho đối thủ.

Google Cloud tăng trưởng bùng nổ nhờ AI

Google Cloud tăng trưởng bùng nổ nhờ AI

(CLO) Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa công bố báo cáo thu nhập mới nhất cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, phần nào giải tỏa nỗi lo của các nhà đầu tư về việc liệu những khoản chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI) có thực sự mang lại lợi ích hay không.

Doanh nghiệp Việt muốn bứt phá phải biết dùng AI, không thể mãi cạnh tranh bằng giá

Doanh nghiệp Việt muốn bứt phá phải biết dùng AI, không thể mãi cạnh tranh bằng giá

(CLO) Trong kỷ nguyên AI, lợi thế của doanh nghiệp không còn nằm ở quy mô hay giá bán mà ở khả năng đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị khác biệt và thấu hiểu khách hàng. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn Chiến lược Kinh doanh "The Future of Business" diễn ra tại TP.HCM chiều 22/7.

Trung Quốc phát triển AI 'đọc' dark web, phát hiện nội dung phạm pháp

Trung Quốc phát triển AI 'đọc' dark web, phát hiện nội dung phạm pháp

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Cảnh sát Điều tra Hình sự Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng thu thập và phân tích nội dung trên dark web bằng tiếng Trung, nhằm hỗ trợ phát hiện các hoạt động phạm pháp trên không gian mạng.

Meta hầu tòa vì cáo buộc Instagram gây nghiện

Meta hầu tòa vì cáo buộc Instagram gây nghiện

(CLO) Meta Platforms sẽ phải hầu tòa tại bang Tennessee (Mỹ) vào ngày 20/7 để đối mặt với cáo buộc Instagram được thiết kế theo cách "gây nghiện" cho thanh thiếu niên, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở giới trẻ.

Google thua kiện vụ quảng cáo cờ bạc trên YouTube

Google thua kiện vụ quảng cáo cờ bạc trên YouTube

(CLO) Google đã thất bại trong nỗ lực hủy khoản phạt 750.000 euro liên quan đến các video quảng cáo cờ bạc trên nền tảng YouTube, sau khi Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) ra phán quyết có lợi cho cơ quan quản lý truyền thông của Ý.

Mạng xã hội X điều chỉnh thuật toán, giúp 'bạn bè' gắn kết hơn

Mạng xã hội X điều chỉnh thuật toán, giúp 'bạn bè' gắn kết hơn

(CLO) Giám đốc sản phẩm của mạng xã hội X, Nikita Bier, ngày 13/7 đã thông báo về một sự thay đổi quan trọng trong cách hiển thị nội dung trên nền tảng này nhằm mục đích tăng khả năng hiển thị các bài đăng từ những người dùng có mối quan hệ hai chiều, tức những tài khoản theo dõi lẫn nhau.

Apple kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại

Apple kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại

(CLO) Ngày 10/7, Apple đã đệ đơn kiện OpenAI cùng một số cựu nhân viên lên Tòa án Quận Bắc California (Mỹ), cáo buộc công ty này tiến hành một chiến dịch có hệ thống nhằm chiếm đoạt bí mật thương mại về phần cứng để phục vụ tham vọng phát triển thiết bị tiêu dùng.

OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

(CLO) Ngày 9/7, OpenAI chính thức phát hành dòng mô hình GPT-5.6 gồm ba phiên bản Sol, Terra và Luna. Đây là lần đầu tiên công ty từ bỏ cách đặt tên bằng số để chuyển sang các tên gọi mới nhằm giúp người dùng dễ phân biệt cấp độ hiệu năng và chi phí giữa các mô hình.

Cỡ chữ bài viết: