Các hố chôn lấp trái phép ở núi Sú là rác thải nguy hại

(CLO) Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) chiều ngày 12/12 cho biết, bước đầu đã xác định số hóa chất chôn trộm trong các hố đất tại núi Sú xã Bắc Sơn, Sóc Sơn là chất thải nguy hại có chứa axit hữu cơ và kim loại nặng.

XX

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nôị, khối lượng chất thải nguy hại chôn trộm ở thôn Lai Sơn là rất lớn. Chất thải không chỉ là loại mủ pin điện thoại mà còn nhiều hóa chất khác, trong đó có cả  axít hữu cơ và kim loại nặng. Hiện nay, Chi cục Bảo vệ môi trường cùng với chính quyền địa phương kiểm tra chặt chẽ số chất thải nguy hại. Sau khi có kết quả giám định chất thải bị chôn trộm sẽ có phương án thu gom, xử lý đối với từng loại cụ thể.

Chất thải được chôn trộm có màu đen, mùi hôi, hắc, gây ô nhiễm nồng nặc rất khó chịu. Ảnh Hà Long.

Chất thải được chôn trộm có màu đen, mùi hôi, hắc, gây ô nhiễm nồng nặc rất khó chịu. Ảnh Hà Long.

Trao đổi với báo chí, ông Mai Trọng Thái Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nôị cho biết, đơn vị này sẽ đề nghị Công an huyện Sóc Sơn cho xem thông tin về kết quả trưng cầu giám định trước đó để biết cụ thể hơn những chất thải nguy hại bị kẻ gian chôn trộm gần nguồn nước sinh hoạt thôn Lai Sơn; sau khi có kết quả giám định chính xác chất thải bị chôn trộm sẽ có phương án thu gom, xử lý đối với từng chất cụ thể. Thậm chí, xử lý cả những lượng đất, đá bị lẫn với chất thải nguy hại ở các hố.

Trước những câu hỏi về lý do vì sao sự việc được người dân báo cáo lên từ đầu tháng 7/2019 nhưng đến nay đã gần 6 tháng trôi qua mà vẫn chưa có kết quả kiểm tra, phân tích, Trưởng phòng TNMT huyện Sóc Sơn cho rằng hàng chục tấn hóa chất người dân phản ánh không phải là vấn đề cấp bách.

“Lấy mẫu quan trắc cần phải có quy trình thực hiện, liên quan đến nhiều thủ tục trình tự. Đây cũng không phải là tình huống cấp bách cho nên nếu muốn có đơn vị vào lấy mẫu thì cần phải trải qua các bước từ bố trí nguồn, đề xuất ... tóm lại là làm theo thủ tục rất mất thời gian”, ông Nguyễn Trường Giang cho hay.

Ông Đặng Xuân Thụy, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết: “Sau khi nhận được tin báo của người dân, chúng tôi đã ngay lập tức xuống hiện trường kiểm tra, báo cáo lên cấp về sự việc. Các phòng ban liên liên quan cùng Công An huyện Sóc Sơn cũng đã tham gia lấy mẫu chất thải về xét nghiệm và lập biên bản. Hiện tại toàn bộ hồ sơ sự việc đang được Công An huyện Sóc Sơn nắm giữ toàn bộ để điều tra làm rõ”.

Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin trước đó, gia đình ông Đặng Văn Tư (SN 1966, trú tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn) cho biết, vào khoảng tháng 7/2019, gia đình ông phát hiện mùi hôi bốc lên từ khu vực trồng cây lâu năm của gia đình. Sau đó, ông Tư thuê máy xúc đào lên, sau đó phát hiện nhiều bao tải chứa chất thải màu đen có mùi hôi thối được chôn lấp trong các hố sâu.

Một trong số những hố chôn được người dân đào lên và phát hiện nhiều tấn chất thải nguy hại. Ảnh Hà Long.

Một trong số những hố chôn được người dân đào lên và phát hiện nhiều tấn chất thải nguy hại. Ảnh Hà Long.

Ông Tư cho biết, sau khi thông báo sự việc, ngày 7/7, Hợp tác xã Môi trường Xanh có trụ sở gần đó đã cho người đến dọn dẹp số chất thải ở 2 hố chôn lấp trái phép mang đi nơi khác. Khi máy xúc của Hợp tác xã Môi trường Xanh đến dọn dẹp, có nhiều người dân chứng kiến, và đại diện Công an huyện Sóc Sơn cũng đến lập biên bản, lấy mẫu đất mang đi xét nghiệm.

Ông tư cho rằng nếu như phía Hợp tác xã Môi trường Xanh không có dính dáng tới vụ chôn lấp chất thải này thì tại sao họ lại nhanh chóng tới đào và vận chuyển số lượng rác thải nguy hại này đi nơi khác. Tuy nhiên, trả lời về những nghi vấn trên ông Đặng Xuân Thụy, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho rằng, tại thời điểm đó UBND xã có đi kiểm tra nhưng HTX này chưa hoạt động, sau đó HTX này có hoạt động nhưng không có biển tên và tôi cũng chưa biết có giấy phép hay không. 

Sau khi phát hiện hai hố chôn rác ở khu vực vườn trồng cây nhà ông Tư thì hộ gia đình anh anh Đặng Văn Đại (hàng xóm) liên tiếp phát hiện thêm 5 hố chôn lấp chất thải khác khi tới gần các hố này thì mùi hôi, thối, hắc bốc lên nồng nặc. Sau đó, người dân đã thuê máy xúc đến đào đất ở các vị trí chôn lấp thì phát hiện khối lượng lớn chất thải có mùi thối, hắc, rất khó chịu.

Hà Long

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: