Các HTX, tổ hợp tác tạo việc làm cho 150.000 lao động vùng dân tộc thiểu số

(CLO) 8.000 HTX, tổ hợp tác, 19 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tạo việc làm cho hơn 150 nghìn lao động.

Chiều 20/12, tại tỉnh Thái Nguyên, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ban Kế hoạch - Hỗ trợ (Liên minh HTX Việt Nam) tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế tập thể, HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; sơ kết thực hiện chương trình MTQG giai đoạn 2021-2023 của 28 tỉnh, thành phố.

Tham dự có đại diện Văn phòng điều phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ủy ban Dân tộc; Liên minh HTX Việt Nam và các tỉnh, thành phố.

cac htx to hop tac tao viec lam cho 150000 lao dong vung dan toc thieu so hinh 1

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2023 của 28 tỉnh, thành phố gắn với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kết quả thực hiện chương trình MTQG của 28 tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2023.

Theo báo cáo, đến nay, 28 tỉnh, thành phố có trên 3.000 HTX, gần 5.000 tổ hợp tác, 19 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tạo việc làm cho hơn 150 nghìn lao động, với mức thu nhập bình quân 3-4 triệu đồng/người/tháng. Trong đó có khoảng 600 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất - kinh doanh; gần 500 đơn vị áp dụng sản xuất theo chuỗi giá trị….

Đối với Thái Nguyên, toàn tỉnh có có 355 HTX hoạt động hiệu quả ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; 140/173 sản phẩm được xếp hạng OCOP từ 3-5 sao thuộc chủ thể là các HTX/tổ hợp tác...

Cũng tại Hội nghị, đại diện một số HTX đã trao đổi về những khó khăn, tồn tại và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể; chia sẻ một số kinh nghiệm, mô hình phát triển kinh tế tập thể, HTX khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

H.Cường

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: