Các lãnh đạo châu Âu đến Kiev thúc đẩy lệnh ngừng bắn 30 ngày

(CLO) Các lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Ba Lan đã đến Ukraine để thể hiện sự ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong một chuyến thăm chưa từng có.

Ngày 10/5, bốn nhà lãnh đạo châu Âu gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã cùng lúc tới Kiev trong một chuyến thăm chưa từng có.

Mục tiêu chính của cuộc họp tại Kiev là thúc đẩy một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày giữa Nga và Ukraine. Đây là đề xuất được Mỹ và châu Âu thống nhất nhằm tạo khoảng trống cho các cuộc đàm phán hướng tới một nền hòa bình lâu dài.

Nếu Nga từ chối, các nước phương Tây tuyên bố sẽ xem xét áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới. Hiện đề xuất vẫn đang được hoàn thiện, theo một nguồn tin ngoại giao Pháp.

untitled(1).png
Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: X/EmmanuelMacron

Phát biểu trong tuyên bố chung, bốn nhà lãnh đạo châu Âu khẳng định: “Cùng với Mỹ, chúng tôi kêu gọi Nga đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện trong 30 ngày”. Đây được coi là bước đi đầu tiên để đánh giá khả năng tiến tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện, giữa bối cảnh chiến sự Nga – Ukraine đã kéo dài hơn ba năm.

Chuyến thăm diễn ra vào đúng ngày cuối cùng của lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài từ 8–10/5 do Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố. Ukraine bác bỏ lệnh ngừng bắn này. Cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm trong thời gian ngừng bắn.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho cuộc chiến, đã công khai ủng hộ kế hoạch ngừng bắn và tuyên bố sẽ hủy bỏ các nỗ lực ngoại giao nếu không có tiến triển rõ rệt. Hôm 8/5, ông Trump gọi điện cho ông Zelenskyy, cam kết sẵn sàng ủng hộ đề xuất 30 ngày ngừng chiến. Kiev cũng tuyên bố sẵn sàng thực hiện ngay lập tức.

Điện Kremlin hôm 9/5 cho biết Moscow không phản đối ngừng bắn 30 ngày, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải “xem xét đầy đủ đến các sắc thái”. Một nguồn tin phương Tây cho biết thông báo chính thức có thể được đưa ra trong vài ngày tới.

Cuộc gặp tại Kiev không chỉ mang tính biểu tượng mà còn thể hiện sự thống nhất hiếm có giữa các nước lớn châu Âu, giữa thời điểm chính trường quốc tế đang hỗn loạn. Các lãnh đạo dự kiến sẽ viếng đài tưởng niệm binh sĩ Ukraine tại trung tâm Kiev, và tổ chức họp trực tuyến với các đối tác khác để cập nhật tiến trình xây dựng liên minh hậu chiến nhằm tái thiết lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm không quân, lục quân, hải quân và các lực lượng đặc biệt.

Thủ tướng Đức Merz, người vừa nhậm chức tuần này, nói rằng hiện “quả bóng đang ở sân Moscow”, nhấn mạnh Nga phải đưa ra quyết định ngừng bắn hay tiếp tục cuộc chiến.

Trước thềm hội nghị, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã phát cảnh báo khẩn cấp về một cuộc không kích có thể gây hậu quả nghiêm trọng, kêu gọi công dân chuẩn bị sẵn nơi trú ẩn nếu còi báo động vang lên.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: