Thủ tướng Slovakia nói về việc Liên minh châu Âu ngăn ông dự Ngày Chiến thắng

(CLO) Thủ tướng Slovakia Robert Fico hôm thứ Sáu đã chế giễu Liên minh châu Âu (EU) cản trở ông dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moscow.

Ông đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin vào tối muộn thứ Sáu sau cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm 80 năm chiến thắng Đức Quốc xã.

Ông Fico từng phá vỡ mối quan hệ với EU khi đến thăm Moscow vào cuối năm ngoái, hơn hai năm sau cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã tham dự, nhưng hầu hết các nhà lãnh đạo phương Tây đều vắng mặt.

fico.jpg
Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: X/RobertFico

Ông Fico, người từng bị ám sát hồi năm ngoái và may mắn sống sót, đã đến sau một hành trình vòng vèo do các thành viên EU cấm máy bay của ông vào không phận của họ.

Các hãng thông tấn Nga trích lời ông Fico nói với Tổng thống Putin: "Là người đứng đầu chính phủ, tôi muốn đảm bảo với ngài rằng tôi có lợi ích trong việc duy trì mối quan hệ thực chất với Liên bang Nga".

Thủ tướng Fico cho biết ông phản đối việc tạo ra bất kỳ "bức màn sắt" mới nào và cam kết sẽ làm mọi thứ để chúng ta có thể bắt tay nhau vượt qua bức màn đó".

Tổng thống Putin cho biết Nga đánh giá cao quyết định tham dự của ông Fico mặc dù có "những trở ngại về mặt hậu cần. Nhưng dù sao thì ngài vẫn ở đây".

Kaja Kallas, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, đã chỉ trích việc Fico tham dự các buổi lễ ở Moscow. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng lên tiếng chỉ trích.

Đáp lại, ông Fico cho biết ông đang tri ân những người lính Hồng quân Liên Xô đã giải phóng Slovakia trong chiến tranh. Thủ tướng Fico nói Kallas không có quyền chỉ trích ông, vì việc đối thoại với các nhà lãnh đạo khác là bình thường.

Ông Fico cũng nói với Tổng thống Putin rằng ông đã chuẩn bị sử dụng quyền phủ quyết của quốc gia để phản đối kế hoạch của EU gồm 27 quốc gia nhằm loại bỏ dần việc mua năng lượng từ Nga.

Slovakia và Hungary trước đó đã lên tiếng phản đối kế hoạch này. Thủ tướng Fico mô tả đề xuất này là "tự sát về mặt kinh tế".

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: