Các lãnh đạo và người dân Cuba biểu tình phản đối lệnh cấm vận tại Đại sứ quán Mỹ

(CLO) Các lãnh đạo hàng đầu và hàng chục nghìn người dân Cuba đã tham gia cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ tại Havana vào ngày thứ Sáu (20/12), nhằm phản đối các lệnh cấm vận kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ đối với Cuba.

Sự kiện diễn ra trong những tuần cuối của chính quyền Tổng thống Joe Biden, trong bối cảnh Chính phủ Cuba lo ngại chính sách khắc nghiệt hơn có thể được áp dụng dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Cuộc biểu tình diễn ra trên tuyến đường ven biển Malecón, trước Đại sứ quán Mỹ, với sự dẫn đầu của Cựu Chủ tịch nước Cuba, Đại tướng Raul Castro và Chủ tịch nước, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Miguel Díaz-Canel.

cac lanh dao va nguoi dan cuba bieu tinh phan doi lenh cam van tai dai su quan my hinh 1

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, thứ hai từ trái sang, và cựu Chủ tịch Raul Castro, ở giữa, vẫy tay khi đến tham dự một cuộc biểu tình phản đối lệnh cấm vận của Mỹ và yêu cầu xóa tên Cuba khỏi danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố, tại Havana, Cuba vào ngày 20 tháng 12 năm 2024. (Ảnh do AP cấp bản quyền, không phát hành lại)

Người biểu tình hô vang khẩu hiệu như “Bãi bỏ cấm vận” và “Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng”, đồng thời vẫy cờ Cuba để thể hiện tinh thần đoàn kết.

Chính phủ Cuba đã nhiều lần bày tỏ thất vọng trước việc Tổng thống Biden không dỡ bỏ các hạn chế mà cựu Tổng thống Trump đã áp đặt trong nhiệm kỳ đầu của ông. Gần đây, giới chức Cuba cảnh báo rằng quốc đảo này cần chuẩn bị tinh thần đối mặt với các biện pháp trừng phạt còn khắc nghiệt hơn khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng tới.

“Biden đã áp dụng một cách khắc nghiệt và tàn nhẫn chính sách mà Trump thiết lập trong nhiệm kỳ của ông ấy”, Chủ tịch Cuba Díaz-Canel phát biểu tại cuộc biểu tình.

Ông cũng kêu gọi Tổng thống Biden đảo ngược quyết định của ông Trump khi liệt Cuba vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố – một động thái khiến Cuba gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia các giao dịch tài chính quốc tế.

cac lanh dao va nguoi dan cuba bieu tinh phan doi lenh cam van tai dai su quan my hinh 2

Người dân Cuba tham gia biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ phản đối lệnh cấm vận của Mỹ tại Havana, Cuba vào ngày 20 tháng 12 năm 2024. (Ảnh do AP cấp bản quyền, không phát hành lại)

Rosalina Rodriguez, 40 tuổi, một trong những người tham gia biểu tình, chia sẻ: “Chúng tôi đang tuyên bố quyền tự do và chủ quyền của mình. Điều duy nhất Cuba cần để đứng dậy và phát triển là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt”.

Đây là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, Cuba tổ chức một cuộc tuần hành quy mô lớn trước trụ sở ngoại giao Mỹ, thể hiện lập trường ngày càng cứng rắn của nước này trước chính sách của Washington.

Chính phủ Cuba cáo buộc các lệnh trừng phạt của Mỹ là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng tại quốc đảo này, bao gồm mất điện hàng ngày, lạm phát hai con số và thiếu hụt trầm trọng các nhu yếu phẩm, nước sạch và nhiên liệu.

Cuộc biểu tình được xem là một tín hiệu mạnh mẽ từ phía Cuba, khi quốc gia này chuẩn bị cho những thách thức lớn hơn dưới nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Cao Phong (theo Reuters, TheStar, AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: