Các mạng xã hội xôn xao khi Úc ban hành lệnh cấm trẻ em sử dụng

(CLO) Hôm thứ Năm (28/11), Úc đã chính thức phê duyệt lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, gây ra những tranh cãi lớn giữa các bên. Đây là một trong những quy định cứng rắn nhất trên thế giới nhắm vào các ông lớn công nghệ (Big Tech).

Luật này buộc các công ty công nghệ lớn, từ chủ sở hữu Facebook, Instagram và TikTok, sẽ ngăn chặn trẻ vị thành niên đăng nhập hoặc phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 49,5 triệu đô la Úc (32 triệu đô la Mỹ). Một thử nghiệm về các phương pháp thực thi sẽ bắt đầu vào tháng 1 tới với lệnh cấm sẽ có hiệu lực sau một năm.

Đạo luật hiếm hoi cấm triệt để trẻ em dùng mạng xã hội

Đạo luật về độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội này khiến Úc trở thành quốc gia lớn đầu tiên cấm triệt để trẻ em sử dụng mạng xa hội, vì lo ngại về tác động của nó đến sức khỏe tâm thần của giới trẻ.

Các quốc gia bao gồm Pháp và một số bang của Mỹ cũng từng đã thông qua luật hạn chế trẻ vị thành niên truy cập mạng xã hội, nhưng vẫn cho phép nếu được cha em cho phép, còn lệnh cấm của Úc là tuyệt đối.

cac mang xa hoi xon xao khi uc ban hanh lenh cam tre em su dung hinh 1

Lệnh cấm đã phải đối mặt với sự phản đối từ những người ủng hộ quyền riêng tư và một số nhóm quyền trẻ em, nhưng 77% dân số Úc ủng hộ lệnh này, theo các cuộc thăm dò mới nhất.

Lệnh cấm sẽ gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa Úc với đồng minh quan trọng là Mỹ, nơi mà chủ sở hữu X là Elon Musk, một nhân vật chủ chốt trong chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump, đã nói trong một bài đăng vào tháng này rằng lệnh cấm dường như là "một cách bí mật để kiểm soát quyền truy cập internet của tất cả người Úc".

Đạo luật cũng sẽ làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa Úc và các gã khổng lồ công nghệ chủ yếu có trụ sở tại Mỹ. Úc từng là quốc gia đầu tiên yêu cầu các nền tảng truyền thông xã hội phải trả tiền cho báo chí, đồng thời có kế hoạch đe dọa phạt tiền họ vì không dập tắt được các vụ lừa đảo.

Các Big Tech xôn xao

Người phát ngôn của Meta cho biết chủ sở hữu Facebook tôn trọng luật pháp Úc, nhưng "lo ngại" về quy trình này, vốn "vội vã thông qua luật trong khi không xem xét đúng mức bằng chứng, những gì ngành công nghiệp này đã làm để đảm bảo trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi và tiếng nói của những người trẻ tuổi".

Snapchat nói sẽ tuân thủ luật pháp và quy định tại Úc nhưng đã nêu lên những lo ngại nghiêm trọng về đạo luật mới, theo người phát ngôn của Snap cho biết trong email. TikTok và X, những công ty mà chính quyền Úc cho biết sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm, chưa đưa ra phản hồi.

Một số công ty - bao gồm Google và công ty con YouTube dù được miễn trừ vì được sử dụng rộng rãi trong trường học - đã lập luận rằng luật này nên được hoãn lại cho đến sau phiên tòa xác minh độ tuổi.

Sunita Bose, CEO của Digital Industry Group, đơn vị có hầu hết các công ty truyền thông xã hội là thành viên, chỉ trích luật được đưa ra quá vội vàng: "Chúng tôi có dự luật nhưng không có hướng dẫn từ Chính phủ Úc về những phương pháp phù hợp mà nhiều dịch vụ tuân theo luật này sẽ cần phải áp dụng".

Một số nhóm ủng hộ thanh thiếu niên và học giả đã cảnh báo lệnh cấm có thể ngăn cản những người trẻ dễ bị tổn thương nhất, bao gồm các nhóm đồng giới và thanh thiếu niên nhập cư, khỏi các mạng lưới hỗ trợ. Ủy ban Nhân quyền Úc cho biết luật này có thể xâm phạm quyền con người của những người trẻ tuổi bằng cách can thiệp vào khả năng tham gia vào xã hội của họ.

Trong khi đó, những người ủng hộ quyền riêng tư cảnh báo rằng luật này có thể dẫn đến việc thu thập dữ liệu cá nhân nhiều hơn, mở đường cho hoạt động giám sát nhà nước dựa trên nhận dạng kỹ thuật số.

Biện pháp cần thiết để bảo vệ trẻ em?

"Những người thuộc thế hệ bùng nổ dân số đang cố gắng nói với những người trẻ tuổi về cách thức sử dụng internet để giúp họ cảm thấy tốt hơn", Sarah Hanson-Young, một nghị sĩ cho biết trong phiên họp Thượng viện Úc diễn ra ngay trước khi dự luật chính thức được thông qua với 34 phiếu thuận và 19 phiếu chống.

Các nhóm phụ huynh cũng đã ủng hộ sự can thiệp, nói mạng xã hội được nhiều nghiên cứu xác nhận rằng đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên đến mức cần phải đưa ra cảnh báo về sức khỏe.

"Đặt ra giới hạn độ tuổi và trao quyền kiểm soát lại cho cha mẹ, tôi nghĩ đó là điểm khởi đầu", Ali Halkic, người ủng hộ chống bắt nạt tại Úc, cho biết. Cậu con trai 17 tuổi của ông, Allem, đã tự tử vào năm 2009 sau khi bị bắt nạt trên mạng xã hội.

Enie Lam, một học sinh Sydney vừa tròn 16 tuổi, cho biết mạng xã hội góp phần gây ra các vấn đề về hình thể và nạn bắt nạt trên mạng, nhưng lệnh cấm hoàn toàn có thể đẩy những người trẻ tuổi đến những nơi nguy hiểm hơn và ít được chú ý hơn trên internet.

"Nó sẽ chỉ tạo ra một thế hệ những người trẻ có hiểu biết hơn về công nghệ... Nó sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn", Lam chia sẻ. "Chúng ta đều biết mạng xã hội không tốt cho chúng ta nhưng lệnh cấm mạng xã hội thường khiến nhiều người trẻ phản đối mạnh mẽ".

Hoàng Hải (theo Reuters, FT)

Xem thêm

Google lại bị phạt 1 tỷ USD vì độc quyền

Google lại bị phạt 1 tỷ USD vì độc quyền

(CLO) Ủy ban châu Âu ngày 23/7 thông báo phạt Google 890 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD) vì vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), cáo buộc hãng công nghệ Mỹ lạm dụng vị thế thống lĩnh để ưu tiên các dịch vụ của mình và gây bất lợi cho đối thủ.

Google Cloud tăng trưởng bùng nổ nhờ AI

Google Cloud tăng trưởng bùng nổ nhờ AI

(CLO) Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa công bố báo cáo thu nhập mới nhất cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, phần nào giải tỏa nỗi lo của các nhà đầu tư về việc liệu những khoản chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI) có thực sự mang lại lợi ích hay không.

Doanh nghiệp Việt muốn bứt phá phải biết dùng AI, không thể mãi cạnh tranh bằng giá

Doanh nghiệp Việt muốn bứt phá phải biết dùng AI, không thể mãi cạnh tranh bằng giá

(CLO) Trong kỷ nguyên AI, lợi thế của doanh nghiệp không còn nằm ở quy mô hay giá bán mà ở khả năng đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị khác biệt và thấu hiểu khách hàng. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn Chiến lược Kinh doanh "The Future of Business" diễn ra tại TP.HCM chiều 22/7.

Trung Quốc phát triển AI 'đọc' dark web, phát hiện nội dung phạm pháp

Trung Quốc phát triển AI 'đọc' dark web, phát hiện nội dung phạm pháp

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Cảnh sát Điều tra Hình sự Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng thu thập và phân tích nội dung trên dark web bằng tiếng Trung, nhằm hỗ trợ phát hiện các hoạt động phạm pháp trên không gian mạng.

Meta hầu tòa vì cáo buộc Instagram gây nghiện

Meta hầu tòa vì cáo buộc Instagram gây nghiện

(CLO) Meta Platforms sẽ phải hầu tòa tại bang Tennessee (Mỹ) vào ngày 20/7 để đối mặt với cáo buộc Instagram được thiết kế theo cách "gây nghiện" cho thanh thiếu niên, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở giới trẻ.

Google thua kiện vụ quảng cáo cờ bạc trên YouTube

Google thua kiện vụ quảng cáo cờ bạc trên YouTube

(CLO) Google đã thất bại trong nỗ lực hủy khoản phạt 750.000 euro liên quan đến các video quảng cáo cờ bạc trên nền tảng YouTube, sau khi Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) ra phán quyết có lợi cho cơ quan quản lý truyền thông của Ý.

Mạng xã hội X điều chỉnh thuật toán, giúp 'bạn bè' gắn kết hơn

Mạng xã hội X điều chỉnh thuật toán, giúp 'bạn bè' gắn kết hơn

(CLO) Giám đốc sản phẩm của mạng xã hội X, Nikita Bier, ngày 13/7 đã thông báo về một sự thay đổi quan trọng trong cách hiển thị nội dung trên nền tảng này nhằm mục đích tăng khả năng hiển thị các bài đăng từ những người dùng có mối quan hệ hai chiều, tức những tài khoản theo dõi lẫn nhau.

Apple kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại

Apple kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại

(CLO) Ngày 10/7, Apple đã đệ đơn kiện OpenAI cùng một số cựu nhân viên lên Tòa án Quận Bắc California (Mỹ), cáo buộc công ty này tiến hành một chiến dịch có hệ thống nhằm chiếm đoạt bí mật thương mại về phần cứng để phục vụ tham vọng phát triển thiết bị tiêu dùng.

OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

(CLO) Ngày 9/7, OpenAI chính thức phát hành dòng mô hình GPT-5.6 gồm ba phiên bản Sol, Terra và Luna. Đây là lần đầu tiên công ty từ bỏ cách đặt tên bằng số để chuyển sang các tên gọi mới nhằm giúp người dùng dễ phân biệt cấp độ hiệu năng và chi phí giữa các mô hình.

Cỡ chữ bài viết: