Bản án tối đa cho tội thực hiện "hành động khủng bố", được định nghĩa là hành động gây nguy hiểm đến tính mạng và nhằm gây bất ổn cho nước Nga, sẽ tăng lên 20 năm tù, từ mức 15 năm hiện nay.
Duma Quốc gia Nga. Ảnh: Sputnik
Bài liên quan
Nga chính thức buộc tội gián điệp đối với phóng viên Mỹ
Ngoại trưởng Lavrov nói Nga có thể hủy bỏ thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine
Tổng Thống Nga Putin cáo buộc phương Tây giúp Ukraine thực hiện hành vi phá hoại
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kêu gọi 'hợp tác thiết thực' hơn với Nga
Những người bị kết tội phá hoại cũng có thể phải ngồi tù 20 năm, tăng từ 15 năm, trong khi những người bị kết tội "khủng bố quốc tế" có thể bị kết án chung thân, tăng từ 12 năm.
Những thay đổi được đề xuất bởi ông Vasily Piskaryov, người đứng đầu Ủy ban về an ninh và chống tham nhũng trong Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga). "Chúng tôi đề xuất thiết lập án tù chung thân cho tội phản quốc", các cơ quan dẫn lời ông nói. Bản án tối đa cho tội phản quốc hiện nay là 20 năm.
Đầu tuần này, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Piskaryov rằng các biện pháp cứng rắn hơn là cần thiết để bảo vệ chống lại các mối đe dọa chưa từng có mà Nga phải đối mặt từ Ukraine và các quốc gia phương Tây.
Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức cấp cao khác của Nga thường xuyên cáo buộc Ukraine và phương Tây muốn phá hoại và chia cắt nước Nga. Tháng trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký một đạo luật cho phép sử dụng án tử hình đối với các quan chức và quân nhân bị kết tội phản quốc.
Trung Kiên (theo TASS, Reuters)