Các nhà báo của Liên Hợp Quốc bị giam giữ ở Afghanistan đã được thả tự do

(CLO) Hai nhà báo bị Taliban giam giữ ở Afghanistan, những người làm việc cho Liên Hợp Quốc, đã được trả tự do vào thứ Sáu cùng với một số công nhân Afghanistan.

Trước đó cùng ngày, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) đã báo cáo về việc giam giữ và cho biết họ đang tìm cách đảm bảo các nhà báo và công nhân được thả tự do.

cac nha bao cua lien hop quoc bi giam giu o afghanistan da duoc tha tu do hinh 1

Taliban tiếp quản Afghanistan vào tháng 8 năm ngoái sau khi Mỹ rút quân khỏi nước này.

Cơ quan này cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi rất vui khi xác nhận việc thả hai nhà báo được giao nhiệm vụ bởi UNHCR, cũng như các công dân Afghanistan đang làm việc với họ ở Kabul. Chúng tôi biết ơn tất cả những người đã bày tỏ sự quan tâm và đề nghị giúp đỡ".

Taliban cho biết họ đã thả công dân nước ngoài mà không nói rõ là ai hoặc bao nhiêu. Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid cho biết: “Những công dân nước ngoài tự nhận mình tham gia một tổ chức quốc tế đã bị giam giữ vì họ không có chứng minh thư, giấy phép và tài liệu cần thiết”.

Các cơ quan của Liên Hợp Quốc thường tuyển dụng các nhà báo để đưa tin về công việc của mình trên khắp thế giới.

Kể từ khi Taliban tiếp quản đất nước vào tháng 8, những lo ngại đã gia tăng về một cuộc đàn áp những người bất đồng chính kiến. Liên Hợp Quốc đã nhiều lần đưa ra quan ngại về các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ đã bị tước đoạt trong những tuần gần đây.

Các quốc gia nước ngoài đã từ chối công nhận chính quyền do Taliban lãnh đạo, nhưng vẫn phải can thiệp với tổ chức này để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Vấn đề là do nền kinh tế Afghanistan bị đình trệ bởi các lệnh trừng phạt và bị cắt tài trợ kể từ khi nhóm này tiếp quản đất nước.

Một phái đoàn Taliban đã đến thăm Geneva trong tuần này để đàm phán với các cơ quan viện trợ và gặp gỡ các quan chức Thụy Sĩ. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết họ có kế hoạch kêu gọi Taliban tôn trọng nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế.

Huy Anh (theo RT)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: