Các nhà lãnh đạo châu Âu chúc mừng Tổng thống Pháp Macron

Thứ hai, 25/04/2022 11:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã nhanh chóng chúc mừng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về chiến thắng bầu cử trước đối thủ cực hữu của mình vào Chủ nhật (24/4), phản ánh sự nhẹ nhõm khi một trong những quốc gia quan trọng nhất của khối đã tránh được một cú sốc chính trị.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, cũng như các thủ tướng của Bỉ và Luxembourg, là những người đầu tiên chúc mừng Macron. Tiếp theo gần như tất cả 27 nhà lãnh đạo của khối cũng gửi lời chúc mừng ông, sau chiến thắng trước Marine Le Pen với tỷ lệ cách biệt.

cac nha lanh dao chau au chuc mung tong thong phap macron hinh 1

Những người ủng hộ Marine Le Pen, ứng cử viên đảng cực hữu Pháp cho cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2022, phản ứng khi kết quả sớm được chiếu trên màn hình khổng lồ trong cuộc bỏ phiếu vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2022, ở Paris, Pháp ngày 24 tháng 4 năm 2022. Ảnh: REUTERS / Sarah Meyssonnier

"Bravo Emmanuel! Trong giai đoạn hỗn loạn này, chúng ta cần một châu Âu vững chắc...", ông Charles Michel viết trên Twitter.

Thủ tướng Anh Boris Johnson, gương mặt đại diện cho Brexit đối với nhiều người châu Âu, hoan nghênh kết quả này, cam kết hợp tác với ông Macron và nói rằng "Pháp là một trong những đồng minh thân cận và quan trọng nhất của chúng tôi".

Pháp, một thành viên sáng lập của EU, là trung tâm của nỗ lực hội nhập châu Âu kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde đã dành những lời nồng nhiệt cho Macron, nói rằng "khả năng lãnh đạo mạnh mẽ là điều cần thiết trong những thời điểm không chắc chắn này".

Các nhà lãnh đạo của Thụy Điển, Romania, Lithuania, Phần Lan, Hà Lan và Hy Lạp, cũng như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đều gửi lời chúc mừng trong vòng nửa giờ sau khi có kết quả.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết: “Tôi mong muốn tiếp tục hợp tác sâu rộng và mang tính xây dựng trong EU và NATO, đồng thời củng cố hơn nữa mối quan hệ tuyệt vời giữa các nước chúng ta”.

Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết châu Âu là bên chiến thắng lớn nhất.

Thủ tướng Ý Mario Draghi, người cùng với Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz được coi là bộ ba quyền lực gồm các nhà lãnh đạo ủng hộ EU, cũng cho biết cuộc bầu cử lại là "tin tuyệt vời đối với toàn châu Âu".

Anton Hofreiter, chủ tịch Ủy ban châu Âu tại hạ viện Đức, cho biết: “Cơ hội có các chính phủ thân châu Âu ở Pháp và Đức trong ít nhất 4 năm tới phải được nắm bắt".

Mai Vân (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h