Các nhà lãnh đạo thế giới ca ngợi hiệp ước toàn cầu về đại dịch

(CLO) Thế giới cần một hiệp ước toàn cầu về đại dịch để bảo vệ các quốc gia sau sự kiện COVID-19, tương tự như trật tự được hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai, Thủ tướng Anh Boris Johnson và các nhà lãnh đạo thế giới khác thừa nhận trong một tuyên bố chung.
Thủ tướng Anh Johnson, Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Macron tại cuộc họp của EU trong hội nghị thượng đỉnh G7 vào năm 2019 - Ảnh: Andrew Parsons / PA

Thủ tướng Anh Johnson, Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Macron tại cuộc họp của EU trong hội nghị thượng đỉnh G7 vào năm 2019 - Ảnh: Andrew Parsons / PA

Bài liên quan

23 nước ủng hộ hiệp ước quốc tế chống đại dịch trong tương lai

Thủ tướng Anh: Thế giới cần một hiệp ước về đại dịch

Hôm nay (30/3), lãnh đạo của 23 quốc gia và Tổ chức Y tế thế giới đã ủng hộ một hiệp ước quốc tế nhằm chống lại đại dịch trong tương lai. Tuyên bố chung có chữ ký của những nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới như Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và những người khác cảnh báo, 'không ai an toàn cho đến khi mọi người đều an toàn'.

Lãnh đạo các quốc gia ủng hộ ý tưởng này gồm: Fiji, Bồ Đào Nha, Romania, Anh, Rwanda, Kenya, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hàn Quốc, Chile, Costa Rica, Albania, Nam Phi, Trinidad & Tobago, Hà Lan, Tunisia, Senegal, Tây Ban Nha, Na Uy, Serbia, Indonesia, Ukraine và WHO.

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo thế giới cùng với người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cảnh báo rằng một đại dịch toàn cầu trong tương lai là một điều không thể tránh khỏi và COVID-19 đã diễn ra như “một nhắc nhở nghiêm khắc và đau đớn rằng không ai được an toàn cho đến khi tất cả mọi người được an toàn”.

Căng thẳng quốc tế leo thang về nguồn cung cấp vắc xin đã dẫn đến lời kêu gọi các quốc gia từ bỏ chủ nghĩa biệt lập và chủ nghĩa dân tộc, đồng thời cùng nhau mở đường cho một kỷ nguyên mới dựa trên các nguyên tắc như đoàn kết và hợp tác.

Các nhà lãnh đạo mô tả đại dịch là "thách thức lớn nhất đối với cộng đồng toàn cầu kể từ những năm 1940" và nói rằng cần phải định hình lại trật tự như được hình thành sau năm 1945 để xây dựng mối quan hệ hợp tác xuyên biên giới trước cuộc khủng hoảng y tế quốc tế tiếp theo.

“Vào thời điểm đó, sau sự tàn phá của hai cuộc chiến tranh thế giới, các nhà lãnh đạo chính trị đã cùng nhau xây dựng hệ thống đa phương. Mục tiêu rất rõ ràng: gắn kết các quốc gia lại với nhau, xua tan cám dỗ của chủ nghĩa biệt lập và chủ nghĩa dân tộc, và giải quyết những thách thức chỉ có thể đạt được cùng nhau trên tinh thần đoàn kết và hợp tác, đó là hòa bình, thịnh vượng, sức khỏe và an ninh", tuyên bố chung cho biết.

Các nhà lãnh đạo tiếp tục cho rằng một hiệp ước về đại dịch “nên dẫn đến trách nhiệm giải trình chung và trách nhiệm chung, minh bạch và hợp tác trong hệ thống quốc tế cũng như các quy tắc và chuẩn mực của nó”.

Thủ tướng Anh Johnson đã ủng hộ cách tiếp cận toàn cầu mới mẻ và hợp tác hơn đối với đại dịch. Tháng trước, ông đã kiến ​​nghị các nhà lãnh đạo nhóm G7 ủng hộ đề xuất này, nhấn mạnh sự cần thiết của việc chia sẻ dữ liệu y tế quốc tế tốt hơn.

G7 là nhóm các quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới và Thủ tướng Anh Johnson giữ vai trò là chủ tịch luân phiên trong năm nay đã đồng ý khám phá ý tưởng và sẽ thảo luận thêm về ý tưởng này tại một hội nghị thượng đỉnh ở Cornwall vào tháng 6.

Ông Johnson cũng dẫn đầu các cuộc gọi kêu gọi các quốc gia giàu có cung cấp vắc xin dư thừa cho hệ thống Covax do Liên hợp quốc đứng đầu để phân phối vắc xin cho các quốc gia nghèo hơn. G7 cũng đang hướng tới việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển có nền kinh tế bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi đại dịch.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: