Các 'nhà máy lừa đảo' ở Myanmar vẫn tiếp tục mở rộng

(CLO) Một chiến dịch trấn áp gian lận trực tuyến do Trung Quốc dẫn đầu đã giải cứu hàng nghìn người khỏi Myanmar trong tháng này, nhưng mạng lưới lừa đảo quy mô lớn vẫn tiếp tục mở rộng.

Tại Mae Sot, thị trấn biên giới Thái Lan - Myanmar, hàng trăm người vừa được đưa về Trung Quốc sau khi mắc kẹt trong các "nhà máy lừa đảo trực tuyến" – nơi sử dụng lao động cưỡng bức để chiếm đoạt hàng tỷ đô la từ các nạn nhân toàn cầu.

Chiến dịch giải cứu, phối hợp giữa Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc, được coi là cú đánh mạnh vào ngành công nghiệp tội phạm này.

cac nha may lua dao o myanmar van tiep tuc mo rong hinh 1

Một trung tâm lừa đảo ở Myanmar nhìn từ biên giới Thái Lan vào tháng 2. (Ảnh: GI/NYT)

Tuy nhiên, dù các chuyến bay chở người bị giải cứu rời đi, các trung tâm lừa đảo gần biên giới vẫn mở rộng. Công nhân tiếp tục xây dựng các tòa nhà mới, còn những kẻ lừa đảo bị giam giữ vẫn lừa tiền từ nạn nhân ở Mỹ, Trung Quốc và nhiều nơi khác.

Sau cuộc đảo chính năm 2021, biên giới Myanmar trở thành điểm nóng vô luật pháp, nơi các tổ chức tội phạm Trung Quốc hợp tác với phe phái địa phương để biến rừng thành "thành phố lừa đảo".

Những người bị lừa vào đây, hứa hẹn công việc lương cao, thực chất bị ép tham gia các trò gian lận như lừa đảo tiền điện tử, hẹn hò, mua sắm trực tuyến hay đầu tư giả mạo. Họ bị giam giữ, tra tấn dã man bằng đòn roi, sốc điện, trói đứng hàng giờ hoặc phải bò trên sỏi đến rớm máu.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định đang hợp tác chặt chẽ với các quốc gia để trấn áp tội phạm cờ bạc và lừa đảo trực tuyến. Theo họ, nhiều ổ nhóm đã bị triệt phá và hàng loạt nghi phạm bị bắt.

Tuy nhiên, theo lời kể của những người từng làm việc trong các trung tâm lừa đảo, cũng như các quan chức liên quan, tuyên bố này còn quá sớm. Hàng nghìn người được giải cứu, nhưng hàng chục nghìn người khác vẫn bị giam giữ.

"Hoạt động vẫn diễn ra bình thường", một công dân Myanmar làm việc trong một trung tâm lừa đảo, cho biết. Quan trọng hơn, không một nhân vật chủ chốt nào điều hành mạng lưới tội phạm này bị bắt.

"Chấm dứt nạn buôn người và lừa đảo trực tuyến cần nhiều hơn là các biện pháp trấn áp", Saw Kapi, giám đốc Viện Chính sách Công Salween, nhận định. "Phải giải quyết tận gốc: quản lý yếu kém, tham nhũng và sự móc nối giữa tội phạm có tổ chức với lợi ích chính trị, kinh tế".

Ngay cả khi cảnh sát Thái Lan siết chặt kiểm soát biên giới, hoạt động buôn người vẫn tiếp diễn. Những kẻ buôn người đã lợi dụng mùa khô, khi mực nước sông xuống thấp, để đưa người vượt biên.

Hà Trang (theo NYT, Bangkok Post)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: