Các nước lo ngại sự phụ thuộc vào đồ bảo hộ của Trung Quốc

Thứ hai, 24/08/2020 15:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sự phụ thuộc của thế giới vào thiết bị bảo vệ cá nhân của Trung Quốc đã tăng mạnh khi nước này đẩy mạnh xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu, ngay cả khi các quốc gia tìm cách tăng sản xuất trong nước và đa dạng hóa nguồn hàng.

Công nhân làm khẩu trang tại một nhà máy ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters

Công nhân làm khẩu trang tại một nhà máy ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters

Theo số liệu thống kê mới nhất của LHQ, Trung Quốc đã cung cấp 83% (về giá trị nhập khẩu trong tháng 5) trong số bốn loại PPE (thiết bị bảo hộ cá nhân) chính mà nhân viên y tế mặc để ngăn ngừa nhiễm trùng - khẩu trang, áo choàng, quần áo bảo hộ và kính.

Con số này đã tăng mạnh từ 59% trong tháng Giêng. Ngoài nhu cầu mạnh mẽ hơn khi số ca COVID-19 tăng lên, chi phí vận chuyển cũng tăng do thiết bị ngày càng được vận chuyển bằng đường hàng không.

Thương mại toàn cầu về khẩu trang y tế sử dụng bởi các bác sĩ và y tá đã tăng từ 900 triệu đô la trong tháng 1 lên 9,2 tỷ đô la vào tháng 5. Trung Quốc là nguồn cung cấp 96% hàng hóa nhập khẩu của Nhật Bản trong tháng 5, tăng từ 16% trong 4 tháng. Con số này tăng từ 20% lên 92% ở Mỹ và tăng 45% lên 93% ở Liên minh châu Âu.

Mỹ, EU và Nhật Bản đã nhận được 80-90% áo bảo hộ nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 5, tăng từ 40-60% trong tháng Giêng. Trung Quốc cung cấp 73% lượng kính bảo hộ nhập khẩu của Nhật Bản trong tháng 5, giảm 2 điểm so với tháng 1 nhưng vẫn ở mức cao.

Sự phụ thuộc vào Trung Quốc ngày càng tăng do nhu cầu về PPE tăng mạnh. Các quốc gia nhập khẩu nhiều hơn từ Trung Quốc trong khi hạn chế xuất khẩu. Mỹ đã hạn chế xuất khẩu PPE kể từ tháng 4 trong khi dỡ bỏ thuế quan đối với PPE của Trung Quốc như một biện pháp đặc biệt.

Các quốc gia trên thế giới đang tăng cường sản xuất trong nước và đa dạng hóa các nguồn hàng khi Trung Quốc thường dùng ảnh hưởng trong thương mại để gây tác động đến ngoại giao, chẳng hạn như việc Trung Quốc hạn chế vận chuyển khoáng sản đất hiếm đến Nhật Bản vì tranh chấp lãnh thổ.

Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, đã đưa ra lời hứa tranh cử là sản xuất các sản phẩm y tế và đồ bảo hộ cần thiết trong nước.

Hoa Kỳ đã cố gắng thúc đẩy sản xuất trong nước, chẳng hạn như bằng cách đặt hàng 3M để tăng sản lượng mặt nạ phòng độc N95 theo Đạo luật Sản xuất Quốc phòng năm 1950. Nhưng nhanh chóng giảm bớt sự phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc sẽ rất khó khăn. Và đã có sự thiếu phối hợp khi các quốc gia tự mình chuyển sang mua sắm hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc.

Paul Molinaro, người giám sát hậu cần PPE tại Tổ chức Y tế Thế giới cho biết: "Mọi thứ chắc chắn tốt hơn" so với khi đại dịch bùng phát, cho biết các nước đã thực hiện các bước để tăng sản lượng. Nhưng ông nói thêm rằng ông vẫn đang đề phòng vì số ca nhiễm trùng vẫn đang gia tăng.

Các quốc gia cần tăng cường sản xuất và dự trữ để giảm bớt sự phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất và chuẩn bị cho làn sóng lây nhiễm thứ hai. Molinaro nói rằng với sự hợp tác của các nhà sản xuất, ông hy vọng có thể cung cấp cho các quốc gia chỉ trong khoảng một tháng từ các kho dự trữ ngay cả khi nguồn cung bị cắt.

Chính phủ Nhật Bản đã và đang hỗ trợ các nỗ lực sản xuất trong nước. Hôm thứ Ba, họ đã quyết định trợ cấp cho việc xây dựng dây chuyền sản xuất mặt nạ phòng độc N95 trong nước của Koken và San-M Package. Koken sẽ tăng công suất sản xuất hàng tháng hơn 600.000 chiếc vào tháng Giêng.

Các công ty bao gồm Teijin và Toray đang mở rộng sản lượng áo bảo hộ trong nước. World Co. đã bắt đầu sản xuất tại 6 nhà máy trong nước vào tháng Năm. Tuy nhiên, nhiều tập đoàn đang thận trọng trong việc chi tiêu cho các thiết bị mới trước nguy cơ xảy ra chiến tranh giá cả do nguồn cung đang giảm xuống.

Vân Trần

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h