Các nước phương Tây nghi ngờ chính Iran bắn hạ máy bay chở 176 người

Thứ sáu, 10/01/2020 09:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thông tin này được chính Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố ngày hôm qua, 9/1. Một số quan chức Mỹ cũng đưa ra nhận định tương tự.

Mảnh vỡ của chiếc Boeing gặp nạn tại Iran. Ảnh: TASS

Mảnh vỡ của chiếc Boeing gặp nạn tại Iran. Ảnh: TASS

"Chúng tôi có rất nhiều nguồn tin tình báo cùng với các bằng chứng cho thấy rằng chính Iran đã bắn hạ chiếc máy bay của Ukraina", ông Trudeau nói.

Chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng Ukraina International Airlines đang trên đường từ Tehran tới Kiev. Chiếc máy bay này đã rơi chỉ vài giờ sau khi Iran tiến hành không kích căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq hôm 8/1 vừa qua.

Ông Trudeau khẳng định chính phủ của ông sẽ không nghỉ tới khi đạt được kết luận và công bằng trong vụ việc trên.

Theo một nguồn tin từ Mỹ thì Washington đã đưa ra kết luận rằng hệ thống tên lửa chống không của Iran đã bắn hạ chiếc máy bay này. Trước đó, chiếc máy bay này đã bị radar của Iran theo dõi.

Phía Mỹ tin rằng nhiều khả năng Iran đã vô tình bắn hạ chiếc máy bay thương mại này.

Theo như các thông tin nhận được thì radar đã phát hiện được các dấu hiệu nhiệt của hai quả tên lửa chống không tại Tehran, chỉ 2 phút sau khi chiếc máy bay trên cất cánh. Chiếc máy bay ngay sau đó đã phát nổ và bốc cháy khi rơi xuống.

Tờ New York Times cho biết họ đã nhận được một đoạn video có khả năng là hình ảnh tên lửa của Iran bắn hạ chiếc máy bay của Ukraina.

Phía Iran đã bác bỏ các thông tin trên. Nước này nói rằng chiếc máy bay đã gặp sự cố động cơ ngay sau khi cất cánh và đang cố quay về sân bay khi gặp nạn.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h