Các nước trấn an Ukraine sau khi Liên hợp quốc có lập trường trung lập về cuộc chiến

(CLO) Hàng chục quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine tại một cuộc họp ở Geneva vào thứ Ba, chỉ một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo với lập trường trung lập về cuộc xung đột.

Sự kiện này được tổ chức để đánh dấu ba năm kể từ khi xung đột bùng nổ. Nghị quyết vừa được thông qua tại New York phản ánh sự thay đổi chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, khi Washington theo đuổi cách tiếp cận hòa giải hơn với Moscow.

Thứ trưởng Ngoại giao Na Uy Andreas Motzfeldt Kravik phát biểu trước hội trường chật kín các bộ trưởng và nhà ngoại giao: "Các bạn không đơn độc. Na Uy và nhiều quốc gia khác sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc đấu tranh vì chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nhân phẩm".

cac nuoc tran an ukraine sau khi lien hop quoc co lap truong trung lap ve cuoc chien hinh 1

Hàng chục quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo với lập trường trung lập về cuộc xung đột. Ảnh: X/vonderleyen

Kể từ khi xung đột xảy ra vào năm 2022, hàng nghìn công dân Ukraine đã thiệt mạng và hơn 6 triệu người phải tị nạn ở nước ngoài. Moscow tuyên bố đây là "hoạt động quân sự đặc biệt", nhằm đáp trả sự mở rộng của NATO về phía đông.

Thứ trưởng Ngoại giao Estonia Minna-Liina Lind bày tỏ lo ngại về nghị quyết của Hội đồng Bảo an, vì văn bản này không đề cập đến cam kết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Ukraine như trước đây. Tuy nhiên, bà khẳng định sự quyết tâm của châu Âu vẫn rất mạnh mẽ: "Khi có một nước không mạnh bằng, những nước khác sẽ lấp vào".

Cuộc họp ở Geneva có sự tham dự của nhiều nước châu Âu, bao gồm Pháp và Đức, cùng với các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Úc và Nhật Bản. Mỹ có đại diện tham dự nhưng không phát biểu.

Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc, Yevheniia Filipenko, kêu gọi các nước tiếp tục hỗ trợ tái thiết Ukraine và buộc Nga phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Bà xúc động phát biểu: "Con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng nếu đoàn kết, chúng ta có thể giành chiến thắng".

Ngọc Ánh (theo Reuters, AFP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: