Mỹ và Ukraine đồng ý về thỏa thuận khoáng sản, ông Zelenskyy sắp đến Nhà Trắng

(CLO) Ukraine đã nhất trí về các điều khoản của dự thảo thỏa thuận khoáng sản nhằm giành được sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc xung đột với Nga, theo truyền thông Mỹ dẫn lời hai nguồn tin cấp cao đưa tin rộng rãi vào thứ Ba.

Các quan chức của cả hai bên đã đồng ý với dự thảo và khuyến nghị các bên nên ký, theo các hãng tin lớn của Mỹ dẫn lời các nguồn tin cho biết. Thỏa thuận này có thể mở ra nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ của Ukraine cho Mỹ.

Ông Trump đã nói với các phóng viên rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy muốn đến Washington vào thứ Sáu để ký một "thỏa thuận rất lớn". Điều này diễn ra không lâu sau khi hai nhà lãnh đạo từng chỉ trích nhau kịch liệt vào tuần trước.

"Tôi nghe nói ông ấy sẽ đến vào thứ Sáu", ông Trump nói. "Tôi chắc chắn là ông ấy muốn thì tôi đồng ý. Và ông ấy muốn ký cùng tôi".

"Những gì chúng tôi đang làm là bây giờ chúng tôi đang nói, hãy nhìn xem, chúng tôi muốn được bảo vệ", ông Trump cho biết thêm. "Người nộp thuế Mỹ bây giờ sẽ lấy lại được tiền của họ, cộng thêm".

my va ukraine dong y ve thoa thuan khoang san ong zelenskyy sap den nha trang hinh 1

Ông Donald Trump gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskyy của Ukraine tại Paris, Pháp vào ngày 7 tháng 12 năm 2024. Ảnh: Tổng thống Ukraine

Ông Zelenskyy từng từ chối ký bản dự thảo trước đó của một thỏa thuận khoáng sản khi Mỹ tìm kiếm quyền đối với 500 tỷ USD tài sản thiên nhiên của Ukraine. Kiev phản đối rằng họ đã nhận được ít hơn nhiều so với số tiền viện trợ của Mỹ và thỏa thuận này thiếu các đảm bảo an ninh mà Ukraine cần.

Khi được hỏi Ukraine sẽ nhận được gì khi đổi lại thỏa thuận khoáng sản, ông Trump đã trích dẫn những gì ông cho là 350 tỷ đô la đã được Hoa Kỳ cung cấp "và rất nhiều... thiết bị quân sự và quyền tiếp tục chiến đấu".

Về việc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí trong bao lâu, ông Trump cho biết: "Điều này có thể tiếp tục trong một thời gian, và có thể cho đến khi chúng ta đạt được thỏa thuận với Nga". Nhưng ông một lần nữa dự đoán rằng chiến tranh có thể kết thúc nhanh chóng.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh các quan chức châu Âu từng vô cùng bối rối trước quyết định đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine với Nga của ông Trump, mà không có cả Kiev và châu Âu.

Theo dữ liệu của Ukraine, Ukraine có trữ lượng 22 trong số 34 khoáng sản được Liên minh châu Âu xác định là quan trọng. Chúng bao gồm vật liệu công nghiệp và xây dựng, hợp kim ferro, kim loại quý và kim loại màu, và một số nguyên tố đất hiếm.

Trữ lượng than chì của Ukraine, một thành phần quan trọng trong pin xe điện và lò phản ứng hạt nhân, thậm chí chiếm 20% nguồn tài nguyên toàn cầu.

Hoàng Huy (theo Reuters, ABC, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: