Hàn Quốc đang trở thành điểm đến được nhiều nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông đặc biệt quan tâm trong bối cảnh tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới là eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa kéo dài.
Theo giới chức Seoul và các chuyên gia năng lượng, ngày càng nhiều quốc gia xuất khẩu dầu đã chủ động tiếp cận Hàn Quốc để tìm kiếm khả năng lưu trữ dầu thô tại các căn cứ dự trữ chiến lược của nước này.
Ông Yang Gi Uk, người đứng đầu Văn phòng An ninh Công nghiệp và Tài nguyên thuộc Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, cho biết nhiều quốc gia đã gửi đề nghị trao đổi và tham vấn liên quan đến việc thuê kho dự trữ dầu tại Hàn Quốc. Dù không nêu đích danh, ông xác nhận các cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu dầu của khu vực Trung Đông gặp bế tắc nghiêm trọng.
Theo ông Yang, với những quốc gia như Saudi Arabia, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, dầu thô chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu kinh tế. Việc xuất khẩu bị gián đoạn khiến các bể chứa trong nước nhanh chóng tiến sát ngưỡng tối đa. Trong tình thế đó, lưu trữ dầu bên ngoài khu vực eo biển Hormuz được xem là giải pháp giúp giảm rủi ro, đồng thời tạo dư địa bán hàng khi điều kiện thị trường thuận lợi trở lại.
Eo biển Hormuz bị đóng cửa sau khi xung đột quân sự bùng phát giữa Mỹ và Israel với Iran vào cuối tháng 2. Diễn biến này không chỉ gây khó khăn cho các quốc gia phụ thuộc nhập khẩu dầu như Hàn Quốc mà còn tạo áp lực ngược lên chính các nước xuất khẩu, khi dòng chảy thương mại bị tắc nghẽn và không có đủ đầu ra cho sản lượng khai thác.
Trong bối cảnh đó, hệ thống kho dự trữ dầu của Hàn Quốc nổi lên như một lựa chọn chiến lược. Các căn cứ này có tổng sức chứa khoảng 146 triệu thùng, do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc quản lý. Hệ thống được xây dựng sau các cú sốc dầu mỏ năm 1973 và 1979, nhằm bảo vệ nền kinh tế trước những biến động lớn của thị trường năng lượng toàn cầu.
Các chuyên gia nhận định, việc dầu Trung Đông tìm đường vào kho dự trữ Hàn Quốc phản ánh sự dịch chuyển linh hoạt trong chiến lược quản lý rủi ro của các nước vùng Vịnh. Đồng thời, xu hướng này cũng cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Đông Bắc Á trong chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng quốc tế, đặc biệt khi các điểm nghẽn địa chính trị tiếp tục kéo dài và khó lường.