Các tàu, máy bay Mỹ đã do thám Trung Quốc 2000 lần trong 10 tháng

(CLO) Theo một nhà phân tích quân sự, các tàu chiến và máy bay của Mỹ đã thực hiện hơn 2.000 hoạt động do thám nhằm vào Trung Quốc trong năm nay.

Cao Yanzhong, một nhà nghiên cứu của Học viện Khoa học Quân sự Quân đội Giải phóng Nhân dân cho biết mục tiêu của các nhiệm vụ này bao gồm các đảo và đá ngầm do Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông, cũng như khu vực ven biển của lục địa Trung Quốc.

Ông Cao phát biểu trước một hội đồng tại diễn đàn Xiangshan lần thứ 10, một hội nghị quân sự thường niên của Trung Quốc rằng: “Tần suất cao của các cuộc trinh sát gần như vậy gây nguy hiểm cho an ninh chủ quyền của Trung Quốc và làm gia tăng căng thẳng khu vực, điều này chắc chắn sẽ gây ra sự phản đối kiên quyết từ Trung Quốc và chắc chắn làm tăng nguy cơ nổ súng”.

Ông nói: “Nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này là Mỹ phải ngừng hoạt động trinh sát thường xuyên để giảm thiểu khả năng xảy ra xung đột".

cac tau may bay my da do tham trung quoc 2000 lan trong 10 thang hinh 1

Tàu USS Connecticut bị hư hại trong một vụ va chạm ở Biển Đông. Ảnh: US Navy

Chuyên gia Cao Yanzhong cho biết Mỹ đã thực hiện một loạt các hành động thách thức chủ quyền và an ninh của Trung Quốc và đang cố gắng kiềm chế nó trong các lĩnh vực như thương mại, khoa học và công nghệ.

Ông cho rằng Trung Quốc buộc phải thực hiện các biện pháp đáp trả, nhưng điều này chắc chắn sẽ cản trở khả năng hợp tác của họ về những vấn đề như kiểm soát vũ khí và an ninh khu vực.

Ông Cao nói rằng mặc dù rủi ro có thể được giảm thiểu bằng cách giữ liên lạc tốt hơn và các quy tắc ứng xử an toàn giữa hai bên, nhưng cuối cùng, Mỹ nên thực hiện các điều chỉnh cơ bản đối với chính sách đối với Trung Quốc và ngừng coi nước này như một mối đe dọa.

Khi căng thẳng giữa hai bên ngày càng gia tăng, Trung Quốc đã phàn nàn về sự gia tăng các hoạt động tình báo của Mỹ do máy bay và tàu thực hiện.

Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ ngụy trang máy bay chiến đấu thành máy bay dân sự để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát gần bờ, một điều mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Vương Văn Bân mô tả là "thủ đoạn phổ biến" mà Không quân Mỹ đã thực hiện ít nhất 100 lần trong năm ngoái.

Trong tháng này, Bắc Kinh đã yêu cầu một lời giải thích sau khi USS Connecticut, một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, bị hư hại trong một vụ va chạm với một vật thể không xác định ở Biển Đông.

Mỹ không công bố thêm thông tin chi tiết về vụ việc khiến 11 tàu ngầm bị thương, và Trung Quốc bày tỏ lo ngại về khả năng rò rỉ hạt nhân.

Hoàng Long (theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: